Dịch COVID-19: Đã có trên 70% dân số Chile được tiêm phòng đầy đủ

Việc 70,52% dân số tiêm vaccine COVID-19 là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đẩy nhanh tiêm phòng của Chile với mục tiêu sẽ có khoảng 80% dân số.
Dịch COVID-19: Đã có trên 70% dân số Chile được tiêm phòng đầy đủ ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Santiago, Chile. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/7, Bộ Y tế Chile ra thông báo cho biết khoảng 70,52% dân số nước này, tương đương 10.719.253 người, đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Đây là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đẩy nhanh tiêm phòng của Chile với mục tiêu sẽ có khoảng 80% dân số, gần 15 triệu người, được chủng ngừa đầy đủ vào giữa năm.

[Tiêm chủng kết hợp vaccine có thể nâng cao hiệu quả chống dịch]

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, các nhà khoa học ở nước này thậm chí còn đang nghiên cứu khả năng cho người dân tiêm thêm mũi vaccine thứ 3 để nâng cao hệ miễn dịch.

Tính đến nay, Chile đã ghi nhận tổng cộng 1.562.0613 ca mắc COVID-19 khiến 32.809 người tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 4.086 ca mắc mới và 221 ca tử vong./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục