Dịch COVID-19: Đồng Tháp giữ vững và mở rộng 'vùng xanh'

Tỉnh Đồng Tháp quy định “vùng xanh” chỉ bố trí một lối đi vào và một lối đi ra riêng biệt, có chốt kiểm soát 24/24 giờ, hạn chế bố trí lối ra vào ở những nơi giáp khu phong tỏa, cách ly.
Dịch COVID-19: Đồng Tháp giữ vững và mở rộng 'vùng xanh' ảnh 1Các tuyến đầu chống dịch kiểm soát tốt tình hình, các phương tiện di chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo các huyện, thành phố tích cực giữ vững “vùng xanh.”

Toàn tỉnh có gần 100 “vùng xanh” do Ủy ban Nhân dân cấp huyện công nhận và 991 “vùng xanh” do Ủy ban Nhân dân cấp xã công nhận.

Tỉnh Đồng Tháp quy định “vùng xanh” chỉ bố trí một lối đi vào và một lối đi ra riêng biệt, có chốt kiểm soát 24/24 giờ, hạn chế bố trí lối ra vào ở những nơi giáp khu phong tỏa, cách ly, khu vực có người mắc COVID-19.

Các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra vào khu vực thuộc “vùng xanh” đều phải “phong tỏa cứng,” không cho ra vào kể cả người và phương tiện.

[Đồng Tháp tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9]

Lực lượng tham gia bảo vệ “vùng xanh” chủ yếu là lực lượng tại chỗ, trong đó có Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng làm nhiệm vụ thiết lập, quản lý, kiểm soát ra vào khu vực, bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức bảo đảm lương thực, thực phẩm và cung ứng trong “vùng xanh.”

Mỗi “vùng xanh” phường, xã, thị trấn thành lập ít nhất một Tổ phản ứng nhanh để giải quyết kịp thời những trường hợp liên quan đến trợ giúp y tế, xử lý người chống đối, gây rối...

Mỗi “vùng xanh” thiết lập đường dây nóng là số điện thoại của thành viên Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, thông báo rộng rãi để người dân biết và gọi khi cần.

Xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc là xã đầu tiên của tỉnh được công nhận là “vùng xanh.”

Xã Tân Quy Tây hiện có 3 ấp với 1.445 hộ, 5034 nhân khẩu. Từng là vùng có dịch vào tháng 7/2021 với 136 ca F0 ở 8 điểm phong tỏa, qua thời gian triển khai quyết liệt các giải pháp dập dịch, đến nay các điểm phong tỏa đã được gỡ bỏ và thiết lập thành các "vùng xanh."

Trong số 136 ca mắc, đã điều trị khỏi 135 ca. Hiện đã qua hơn 20 ngày, xã Tân Quy Tây không có ca mắc mới.

Để bảo vệ vững chắc “vùng xanh,” chính quyền và nhân dân xã thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức các chốt chặn ở từng ấp, tổ.

Nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết được người dân đặt mua qua mạng hoặc gọi mua hộ. Hàng hóa được giao nhận tại các chốt kiểm soát. Với sự đồng thuận, quyết tâm cao, xã Tân Quy Tây từ là ổ dịch lớn nhất của tỉnh đã xây dựng được “vùng xanh.”

Xã Phú Điền, huyện Tháp Mười là xã giáp ranh với huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Khi một người từ tỉnh Long An về vào cuối tháng 7/2021 được xác định là mắc COVID-19, địa phương đã đưa đi điều trị, khoanh vùng cách ly kịp thời.

Từ đó đến nay, chính quyền và nhân dân xã đồng lòng chống dịch, địa bàn không phát sinh ca mắc mới.

Để bảo vệ “vùng xanh,” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Điền yêu cầu các hộ đăng ký thực hiện bảo vệ “vùng xanh.”

Đặc biệt, xã quy định kể cả người thân của gia đình đang sinh sống ở nơi khác cũng không đi vào địa bàn.

Xã biên giới Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự đã trải qua 30 ngày không có ca mắc COVID-19. Xã đã lập 6 chốt kiểm soát dịch và 7 điểm phong tỏa để bảo vệ “vùng xanh.”

Xã tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 bằng hình thức xe cổ động. Trạm truyền thanh xã, phát thanh 3 lượt/ngày, mỗi lượt 30 phút với 4 chương trình, 5 thông báo tuyên truyền về các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch và bảo vệ “vùng xanh.”

Xã thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng,” mỗi gia đình ký cam kết thực hiện, chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, xã đã thành lập các đội “Shipper áo xanh,” “Quầy hàng lưu động,” Đội phản ứng nhanh, Tổ hội viên nông dân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, mua thuốc bảo vệ thực vật… để nhân dân yên tâm thực hiện phòng, chống COVID-19.

Tỉnh Đồng Tháp kiểm soát việc ra vào “vùng xanh” theo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”; đồng thời ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cư dân “vùng xanh,” góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép,” giữ vững ổn định chính trị-xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân./.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đến 17h ngày 7/9

Trong nước:
- Số ca nhiễm: 550.996
- Số ca tử vong: 13.701, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 10.938, Hà Nội 47.
- Số ca khỏi bệnh: 311.710 
- Tiêm chủng: Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 22.675.644 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 19.231.238 liều, tiêm mũi 2 là 3.444.406 liều.

Thế giới:
- Số ca nhiễm: 222.115.841
- Số ca tử vong: 4.592.043
- Số ca hồi phục: 198.740.674 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục