Dịch COVID-19: Hà Nội không còn xã, phường nào ở cấp độ 3 và 4

Thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cập nhật đến 9 giờ ngày 19/2, toàn thành phố không có xã, phường, thị trấn nào ở cấp độ 3 và 4 về dịch COVID-19.
Dịch COVID-19: Hà Nội không còn xã, phường nào ở cấp độ 3 và 4 ảnh 1Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại khu công nghiệp Nội Bài. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo số 129/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cập đến nhật 9 giờ ngày 18/2.

[Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19]

Theo đó, toàn thành phố có 499 xã, phường vùng xanh (cấp độ 1); 80 xã, phường vùng vàng (cấp độ 2); không có xã, phường màu cam (cấp độ 3) và đỏ (cấp độ 4).

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 17/2 đến 18h ngày 18/2, thành phố ghi nhận 4.549 ca mắc COVID-19, trong đó có 964 ca cộng đồng và 12 ca tử vong.

Ca mắc mới tại 495 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (308); Hoàng Mai (282), Nam Từ Liêm (244), Sóc Sơn (242), Bắc Từ Liêm (236), Hoài Đức (225), Chương Mỹ (218).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục