Dịch COVID-19: Hỗ trợ nông dân Đồng Tháp Mười tiêu thụ nông sản

Các đoàn thể chính trị-xã hội và các tình nguyện viên đã hỗ trợ các chính quyền địa phương tổ chức nhiều kênh thu mua nông sản, hỗ trợ bà con tiêu thụ thuận lợi hàng nghìn tấn nông sản.
Dứa và rau củ quả bày bán trong siêu thị Co.opmart Cao Lãnh (Đồng Tháp) phục vụ khách hàng. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN)
Dứa và rau củ quả bày bán trong siêu thị Co.opmart Cao Lãnh (Đồng Tháp) phục vụ khách hàng. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN)

Tân Phước là huyện nằm trong vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tiền Giang. Thực hiện mục tiêu khai hoang, sản xuất vùng Đồng Tháp Mười, ổn định cuộc sống người dân, địa phương đã xây dựng được vùng chuyên canh dứa (khóm) trên 15.000ha, vùng trồng rau màu khoảng 1.400ha, vùng trồng cây ăn quả trên 2.500ha, hằng năm cung ứng nguồn nông sản hàng hóa quan trọng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và chế biến xuất khẩu.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg, sản xuất và đời sống nói chung trong đó việc tiêu thụ nông sản tại địa phương gặp nhiều trở ngại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phước Đoàn Văn Tuấn cho biết để bảo đảm lưu thông hàng hóa nói riêng và ổn định sản xuất-đời sống nói chung, huyện Tân Phước đang đưa ra các giải pháp tích cực như kiện toàn mạng lưới thu mua nông sản cho nông dân, tạo thuận lợi cho thương lái và bà con ra vào các vùng chuyên canh thu mua nông sản hoặc chăm sóc vườn tược.

Huyện tích cực kết nối giữa các hợp tác xã, tổ chức, nông dân với các doanh doanh nghiệp và đầu mối thu mua, tiêu thụ cho người dân đảm bảo hài hòa giữa công tác phòng, chống dịch với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, ngoài nỗ lực của các cấp, ngành và chính quyền địa phương tháo gỡ ách tắc, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, các đoàn thể chính trị-xã hội tại huyện Tân Phước đang phát huy vai trò, tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa, giúp giảm bớt khó khăn cho nông dân miền đất mới.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Phước là đơn vị đi đầu, đã phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai Chương trình “Hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản” cho hội viên và nông dân trên địa bàn bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

[Giải quyết điểm nghẽn cho nông sản vào vụ: Khơi thông chuỗi hàng hóa]

Sau gần 1 tháng triển khai, chương trình đã tiêu thụ 46 tấn dứa, 2.000kg chanh và tắc, 1,600kg khoai mỡ, 1.200kg mít, 1.750kg thanh long, gần 1.000kg ổi và hàng tấn hoa màu khác.

Đoàn Thanh niên huyện Tân Phước tích cực nhập cuộc, triển khai chương trình chung tay tiêu thụ nông sản cho nông dân trong mùa dịch.

Đoàn viên thanh niên phối hợp cùng cán bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước tổ chức thu mua tại vườn các nông sản như dứa, mít, khoai mỡ, thanh long, chanh...

Các tình nguyện viên tham gia thu mua hoặc tại các điểm giao nhận, tập kết nông sản đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo lãnh đạo Huyện Đoàn Tân Phước, chương trình được triển khai từ giữa tháng Sáu đến nay. Theo đó, đoàn viên thanh niên huyện Tân Phước cùng các tình nguyện viên đã hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân trên địa bàn huyện được gần 60 tấn nông sản các loại. Bà con hết sức phấn khởi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước Đoàn Văn Tuấn cho biết, mặc dù phải thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16-CT/TTg, song nhờ những giải pháp tích cực và chủ động ứng phó trên, tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn nhìn chung ổn định, không có tình trạng ùn ứ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất.

Qua các kênh tiêu thụ mới được mở, số lượng nông sản tiêu thụ trong tháng qua lên đến hàng ngàn tấn.

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng thiếu nhân công thu hoạch, thương lái hạn chế thu mua, dẫn đến giá dứa tiêu thụ có sụt giảm, dao động từ 3.000-3.500 đồng/kg, chỉ bằng 50% giá trước khi có dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục