Dịch COVID-19: Học sinh nhiều nước bắt đầu bước vào năm học mới

Các chương trình học được điều chỉnh nhằm hạn chế tiếp xúc thấp nhất có thể, nếu đến lớp, học sinh phải đeo khẩu trang, xét nghiệm COVID-19.
Học sinh Ấn Độ trong ngày tựu trường tại Hyderabad, ngày 1/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Học sinh Ấn Độ trong ngày tựu trường tại Hyderabad, ngày 1/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/9, học sinh nhiều nước trên thế giới đã tựu trường, bắt đầu năm học mới trong bối cảnh không ít nơi vẫn đang bị dịch COVID-19 bủa vây.

Tại Israel, bất chấp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với số ca mới được ghi nhận ở mức cao kỷ lục, khoảng 2,5 triệu học sinh đã đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel khẳng định quyết tâm tạo điều kiện cho học sinh đến trường sau hơn 1 năm đứt quãng nhằm giúp các em lấy lại “sự ổn định, chắc chắn và thói quen cuộc sống.”

Hiện nhóm lớp dưới lớp 4, tức dưới 12 tuổi, tại Israel vẫn chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Israel, các học sinh này vẫn sẽ đến trường học bình thường, em nào bị phát hiện mắc COVID-19 sẽ được cách ly và chuyển sang học trực tuyến.

Nhóm học sinh lớp 5-7 sẽ được điều chỉnh chương trình nhằm hạn chế tiếp xúc ở mức thấp nhất có thể, bao gồm việc kết hợp học tập trung, học trực tuyến và học theo từng nhóm nhỏ.

Nhóm học sinh lớp 8-12 sẽ học tại lớp như bình thường, ngoại trừ các địa phương trong diện “cảnh báo đỏ về COVID-19” với dưới 70% học sinh được tiêm vaccine.

Để đảm bảo năm học mới được suôn sẻ, Chính phủ Israel đã yêu cầu toàn bộ học sinh các cấp phải được xét nghiệm COVID-19 trước khi đến lớp.

Các bộ test được gửi đến từng gia đình để phụ huynh tự kiểm tra cho con. Với học sinh trên 12 tuổi, phụ huynh có thể yêu cầu cho con được tiêm vaccine ngay tại trường trong giờ nghỉ.

Chính phủ Israel cũng yêu cầu toàn bộ các giáo viên phải có “Thẻ Xanh,” chứng nhận đã tiêm phòng vaccine đầy đủ, nếu không cứ 2 tuần sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Năm học mới tại Israel bắt đầu trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này tiếp tục ở mức cao kỷ lục trên 10.000 ca/ngày, bất chấp tỷ lệ tiêm vaccine đủ 2 mũi đạt gần 60% dân số.

[Mở cửa trường học an toàn trong thời đại dịch COVID-19]

Tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính trên 7,5%, mức rất cao. Tuần qua, Chính phủ Israel đã quyết định mở rộng diện tiêm vaccine mũi 3 cho toàn bộ người dân đủ điều kiện, tức từ 12 tuổi trở lên.

Năm học mới 2021-2022 tại Mông Cổ cũng đã chính thức bắt đầu từ ngày 1/9 trong bối cảnh làn sóng COVID-19 đang quay trở lại tấn công nước này cùng mối đe dọa từ biến thể Delta.

Do dịch bệnh nên không có lễ khai giảng chính thức nào. Các trường giáo dục phổ thông ở các khu vực được xếp là có nguy cơ cao sẽ luân phiên dạy và học trên lớp và TV hoặc trực tuyến hàng tuần; mỗi lớp ở tất cả các cấp không được phép quá 25 học sinh.

Học sinh phải đeo khẩu trang, được kiểm tra nhiệt độ và vệ sinh tay mới được phép vào lớp học.

Dân số Mông Cổ gồm khoảng 3,3 triệu người. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 217.546 ca mắc COVID-19, trong đó có 944 người không qua khỏi.

Thủ đô New Delhi (Ấn Độ) cũng đã mở cửa lại trường học đối với học sinh từ lớp 9-12. Mưa to đã gây ảnh hưởng tới việc đến trường của học sinh.

Sỹ số học sinh có mặt vào khoảng từ 15-20%. Đây là lần đầu tiên các trường học ở thủ đô New Delhi mở cửa sau 1 năm rưỡi ngừng hoạt động do dịch CVOID-19.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục Manish Sisodia cho biết New Delhi là một trong những bang cuối cùng mở cửa trở lại trường học ở Ấn Độ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi lấy ý kiến của các chuyên gia và phụ huynh. Theo ông Sisodia, hiện tình hình dịch bệnh tại thủ đô đã khả quan hơn, khi chỉ có 27 ca mắc COVID-19 trong số 100.000 mẫu xét nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục