Dịch COVID-19: Khánh Hòa không còn điểm dân cư phải phong tỏa tạm thời

Hai điểm phong tỏa tạm thời cuối cùng ở Cam Ranh được dỡ bỏ sau khi công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt hiệu quả đáng kể.
Dịch COVID-19: Khánh Hòa không còn điểm dân cư phải phong tỏa tạm thời ảnh 1Theo quy định của tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại trong “vùng xanh” khi đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch và hàng chỉ được bán mang về. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Sáng 21/9, tỉnh Khánh Hòa đã dỡ bỏ 2 điểm phong tỏa tạm thời cuối cùng thuộc phường Cam Lợi và phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh.

So với thời điểm cuối tháng 8/2021 có trên 290 khu dân cư, địa điểm dân cư phải phong tỏa tạm thời để tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt hiệu quả đáng kể, dịch cơ bản đã được kiểm soát, khống chế.

Từ ngày 8/9 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 788 thôn, tổ dân phố đã đạt trạng thái bình thường mới “vùng xanh;” 64 thôn, tổ dân phố nguy cơ “vùng vàng;” 60 thôn, tổ dân phố vùng nguy cơ cao “vùng cam,” 55 thôn, tổ dân phố nguy cơ rất cao “vùng đỏ.”

[Phú Quốc: Phát hiện nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng]

Tính đến 7 giờ ngày 21/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 7.531 ca mắc COVID-19, trong đó số ca dương tính mới với SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua chỉ còn 19 trường hợp và không có ca mắc tại cộng đồng.

Ông Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay Khánh Hòa đã điều trị khỏi và cho xuất viện 6.847 ca mắc COVID-19, chiếm gần 91% tổng số ca mắc, chỉ còn 600 bệnh nhân đang được điều trị tại 10 cơ sở y tế, trong đó có 7 bệnh viện dã chiến.

Tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện chi trả kịp thời cho các đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hỗ trợ trên 87 nghìn người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác với tổng kinh phí hơn 167 tỷ đồng; chi gần 16 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ cho người dân.

Khánh Hòa cũng đã tiêm phòng hơn 726.000 liều vaccine COVID-19 cho các đối tượng trong tỉnh, trong đó có trên 684.000 người được tiêm mũi 1 và hơn 80.000 người đã tiêm 2 mũi vaccine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục