Dịch COVID-19 khiến hơn 4 triệu người Tây Ban Nha mất việc làm

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Tây Ban Nha đã mất hơn 400.000 việc làm và khoảng 2/3 trong số này thuộc lĩnh vực khách sạn do ảnh hưởng của những biện pháp hạn chế và du lịch quốc tế sụt giảm 80%.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha ngày 21/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha ngày 21/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu chính thức, trong tháng Hai, số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha đã vượt mốc 4 triệu người lần đầu tiên trong 5 năm, trong bối cảnh chính sách hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 tàn phá nền kinh tế vốn đã ốm yếu của nước này.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Tây Ban Nha đã mất hơn 400.000 việc làm và khoảng 2/3 trong số này thuộc lĩnh vực khách sạn do ảnh hưởng của những quy định giới hạn giờ mở cửa, công suất cũng như du lịch quốc tế sụt giảm 80%.

Bộ Lao động Tây Ban Nha cho biết trong tháng Hai số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng 1,12% so với một tháng trước tương đương 44.436 lên 4.008.789 người.

[Nợ công của Tây Ban Nha năm 2020 tăng lên hơn 1.300 tỷ euro]

Cùng tháng, tỷ lệ thất nghiệp tăng tháng thứ năm liên tiếp khi tăng 23,5% so với tháng 2/2020, tháng cuối cùng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Tây Ban Nha.

Số liệu được điều chỉnh theo mùa từ Bộ An sinh Xã hội cho thấy có tổng cộng 30.211 người đã mất việc làm trong tháng Hai.

Số người nhận được hỗ trợ từ chương trình ERTE của Tây Ban Nha đã giảm gần 29.000 xuống còn 899.383 người trong tháng Hai.

Theo ERTE, nhà nước trả một phần tiền lương cho người lao động để cố gắng duy trì việc làm cho đến khi kết thúc cuộc khủng hoảng.

Bộ An sinh Xã hội nhận định những con số trên vẫn duy trì khá ổn định kể từ tháng Chín. Điều này cho thấy làn sóng thứ hai và thứ ba của đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng ít hơn nhiều so với đợt đầu.

Trước đó, một báo cáo do Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha (BoS) công bố cho thấy các doanh nghiệp nhỏ đã phải chịu những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19, trong đó những doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn.

Theo báo cáo, đại dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp lớn (có từ 250 nhân viên trở lên) thiệt hại 12,4% doanh thu, trong khi các doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên chứng kiến doanh thu giảm tới 19%.

Các công ty sử dụng từ 10-49 lao động và từ 50-249 người hứng chịu doanh thu giảm lần lượt 17,9% và 12,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục