Dịch COVID-19: Một số địa phương dừng lễ hội, chương trình vui Xuân

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bình Định và Tây Ninh đã quyết định không bắn pháo hoa, dừng nhiều hoạt động dịp nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 9/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định quyết định dừng hàng loạt lễ hội, chương trình vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long quyết định dừng chương trình bắn pháo hoa; đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Bình Định tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giảm quy mô tối đa việc tổ chức các lễ hội, sự kiện có tập trung đông người trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Tỉnh tạm dừng hoạt động của Bảo tàng Quang Trung từ ngày 12/2 (mùng 1 Tết) cho đến khi có thông báo mới; dừng tổ chức lễ hội kỷ niệm 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, chỉ tổ chức dâng hương, dâng hoa với quy mô nhỏ.

Sở Văn hóa-Thể thao chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình văn nghệ “Mừng Đảng-mừng Xuân” trên sóng BTV (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Định) vào tối 11/2, tức 30 Tết.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cùng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Định tiếp tục chuẩn bị các khu cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận, đảm bảo đáp ứng việc tổ chức cách ly tập trung đối với người đến/về Bình Định từ khu vực, địa phương có dịch.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đón Tết cho người dân đang cách ly trong khu cách ly tập trung của quân đội chu đáo, an toàn; điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 21 ngày còn 14 ngày đối với người đến từ vùng dịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định còn yêu cầu tất cả các địa phương, ban, ngành trong tỉnh vận động hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại lễ tang, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm...

[Nhiều tỉnh dừng các hoạt động lễ hội và bắn pháo hoa để phòng dịch]

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Phi Long cũng giao nhiệm vụ cho từng đơn vị và các địa phương giữ vững tinh thần chống dịch với trách nhiệm cao nhất; triển khai mọi biện pháp để ngăn dịch xâm nhập vào tỉnh Bình Định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát tăng cường lực lượng tại các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 để đảm bảo kiểm tra, kiểm soát người đến/về Bình Định, đặc biệt từ Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện khai báo y tế và chuyển cách ly những người đến/về từ khu vực, địa phương có dịch.

Còn tại Tây Ninh, chiều 9/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... về phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Tây Ninh sẽ không bắn pháo hoa nhân dịp Năm mới, dừng tổ chức lễ khai mạc Hội xuân núi Bà, các lễ hội, tiệc tùng cuối năm, họp mặt mừng xuân; giảm quy mô, thời gian tổ chức và hạn chế tối đa tập trung đông người tại các nghi lễ tôn giáo. Các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được hoạt động nhưng phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tây Ninh cũng khuyến cáo người dân trong tỉnh không đi đến những nơi phát sinh dịch bệnh và không đi ra khỏi địa phương khi không thật sự cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán; nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; không tập trung đông người và tự giác khai báo y tế theo quy định.

Từng địa phương rà soát thường xuyên, nắm chắc thông tin người từ các tỉnh, thành phố về tạm trú dịp Tết để yêu cầu khai báo y tế; chủ động xử lý các tình huống phức tạp về dịch bệnh xảy ra ở địa phương theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời khoanh vùng, truy vết thần tốc, xử lý triệt để khi phát hiện trường hợp F0 và F1 theo đúng quy định.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt đường biên giới, đường bộ, đường thủy, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh; ngăn chặn triệt để các hành vi nhập cảnh trái phép tại các tuyến đường mòn, lối mở; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, về phòng chống dịch. Đối với trường hợp buôn lậu trên tuyến biên giới, ngoài việc bị xử lý theo quy định, còn buộc phải cách ly tập trung theo quy định.

Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh cũng tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách (tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch, xe tắc xi) từ tỉnh đi đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương; huyện Krông Pa, huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) và ngược lại kể từ ngày 9/2 để phòng chống lây lan dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục