Dịch COVID-19: Nga tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao

Thủ đô Moskva của Nga vẫn là địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất trong ngày với 5.667 người, đưa tổng số người bệnh tại thủ đô lên con số 104.189.
Moskva vẫn là địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất trong ngày ở Nga. (Ảnh: Prensa Latina/TTXVN)
Moskva vẫn là địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất trong ngày ở Nga. (Ảnh: Prensa Latina/TTXVN)

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga, tính đến trưa 9/5 (giờ địa phương), nước này tiếp tục ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh  COVID-19 mức cao trong 24 giờ qua, với 10.817 trường hợp tại 84 chủ thể liên bang, đưa tổng số người nhiễm bệnh 198.676 người.

Trong 24 giờ qua tại Liên bang Nga có 5.308 người khỏi bệnh, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 31.916 người, và 104 ca tử vong.

Với số ca tử vong mới này, tổng số người bệnh nhân COVID-19 tại Nga không qua khỏi lên 1.827 người. 

[Dịch COVID-19 ở châu Âu: Số ca nhiễm bệnh tại Nga lên tới gần 190.000]

Dẫn số liệu vừa công bố, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga cho biết thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất trong ngày với 5.667 người, đưa tổng số người bệnh tại thủ đô lên con số 104.189. Số trường hợp tử vong mới là 54 người, đưa tổng số người tử vong lên 1.010, và 2.520 người hồi phục.

Các địa phương khác ghi nhận số người bệnh nhân COVID-19 cao tại Nga gồm tỉnh Moskva (1.075 trường hợp); thành phố St. Petersburg (425 người)...

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục