Dịch COVID-19: Nhịp sống dần trở lại bình thường tại New York

Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa, lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ còn náo nhiệt với sự góp mặt của Ban nhạc quân đội Mỹ và dàn hợp xướng cùng những nhạc phẩm cổ điển ca ngợi tình yêu đất nước...
Dịch COVID-19: Nhịp sống dần trở lại bình thường tại New York ảnh 1Mỹ bán pháo hoa kỷ niệm Ngày Độc lập. (Nguồn: cbslocal)

Ngày 4/7, người dân New York (Mỹ) đã kỷ niệm Ngày Độc lập với nhiều hoạt động lễ hội truyền thống như thời chưa xuất hiện đại dịch COVID-19.

Thương hiệu bán lẻ đồ gia dụng của Mỹ Macy's đã tổ chức màn bắn pháo hoa thường niên với hơn 65.000 quả quả pháo hoa được phóng từ 5 chiếc sà lan đặt trên sông Đông ở Midtown, New York.

Năm ngoái, Macy's đã thu hẹp quy mô của các màn trình diễn pháo hoa, đồng thời giấu kín địa điểm tổ chức để tránh đám đông tụ tập. Tuy nhiên, năm nay cuộc vui đã trở lại với nhiều điểm xem pháo hoa nằm rải rác ở Manhattan, Brooklyn và Queens.

[Tổng thống Mỹ chào mừng Quốc khánh bằng bài phát biểu về đại dịch]

Bên cạnh màn trình diễn pháo hoa, lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Mỹ còn náo nhiệt với sự góp mặt của Ban nhạc quân đội Mỹ và dàn hợp xướng của những người lính cùng những nhạc phẩm cổ điển ca ngợi tình yêu đất nước, cuộc diễu hành Travis lần thứ 111 trên Đảo Staten, cuộc thi ăn xúc xích Nathan tại Đảo Coney và buổi biểu diễn nhạc nước tại sân bay La Guardia. Pháo hoa cũng thắp sáng bầu trời quảng trường, nơi tọa lạc tòa nhà Empire State tối 4/7 (giờ địa phương).

Mùa Xuân năm ngoái, New York là điểm nóng của dịch COVID-19 tại Mỹ với hơn 21.000 người tử vong chỉ trong 2 tháng.

Từ giữa tháng 6/2021, bang này đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế tiếp xúc xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 khi có khoảng 70% người trưởng thành tại đây đã được tiêm chủng với ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19.

Theo kế hoạch, chính quyền thành phố New York sẽ tổ chức sự kiện âm nhạc lớn tại khu Central Park vào tháng 8 tới mừng thành phố "tái sinh" sau đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục