Dịch COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia xem xét phong tỏa bang giàu nhất

Kể từ ngày 5/5, bang Selangor ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, chiếm ít nhất 1/4 tổng số ca nhiễm mỗi ngày trên cả nước Malaysia.
Dịch COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia xem xét phong tỏa bang giàu nhất ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Malaysia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, Bộ Y tế Malaysia cho biết có thể phải đóng cửa hoàn toàn bang Selangor - vốn là trung tâm vận tải biển và công nghiệp, đóng góp chính cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này nếu làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay vẫn tiếp diễn.

Trước đó hai tuần, Chính phủ Malaysia đã cấm các hoạt động xã hội và đi lại giữa các huyện và bang, như một phần của Lệnh Kiểm soát đi lại (MCO), được áp đặt trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Quốc gia Đông Nam Á này phải đối phó với với làn sóng lây nhiễm COVID-19 do sự xuất hiện của nhiều biến thể mới.

Theo Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba, nếu tình hình dịch bệnh xấu đi, hoạt động kinh doanh hiện nay ở Selangor - bang đông dân nhất trên cả nước, có thể phải tạm ngừng.

Kể từ ngày 5/5, bang Selangor ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, chiếm ít nhất 1/4 tổng số ca nhiễm mỗi ngày trên cả nước.

Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm 45 ca tử vong do COVID-19 - mức cao nhất kể từ trước tới nay và 4.446 ca nhiễm mới.

Như vậy, tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt là 474.556 và 1.947. Malaysia cũng là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia và Philippines.

[Malaysia có thể trở thành nơi lây lan virus SARS-CoV-2 siêu đột biến]

Cùng ngày, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết Hong Kong và Singapore đã quyết định hoãn chương trình "bong bóng du lịch," dự kiến được khởi động vào ngày 26/5 tới, sau khi số ca nhiễm tại Singapore tăng trở lại trong những ngày qua.

Đây là lần thứ hai Hong Kong và Singapore hoãn triển khai chương trình "bong bóng du lịch."

Ban đầu, hai bên dự định triển khai "bong bóng du lịch" vào tháng 11/2020, nhưng đã phải hoãn lại sau khi số ca nhiễm mới tại Hong Kong gia tăng.

Theo chương trình trên, hai bên sẽ bắt đầu thực hiện một chuyến bay mỗi ngày tới mỗi thành phố, với 200 hành khách mỗi chuyến.

Người dân Hong Kong và Singapore phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi đi và đến và không phải cách ly bắt buộc khi qua lại lẫn nhau.

Nếu trung bình 7 ngày, số ca nhiễm mới không rõ nguồn lây theo ngày của mỗi bên vượt quá 5 ca, chương trình này sẽ tạm ngừng. Tuy nhiên, hai bên vẫn duy trì cam kết khởi động chương trình này.

Chính quyền Hong Kong cho biết sẽ đưa ra thông báo tiếp theo về vấn đề này trước ngày 13/6.

Trong 24 giờ qua, Singapore ghi nhận thêm 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 21 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đảo quốc Sư tử đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm dịch bệnh gia tăng, sau khi ghi nhận 131 ca lây nhiễm trong cộng đồng tuần trước, cao hơn 39 ca so với tuần trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục