Dịch COVID-19: Pháp phê chuẩn việc lưu hành vắcxin của Pfizer/BioNTech

Cơ quan Giám định chất lượng y tế Pháp nêu rõ vắcxin này có thể được tiêm cho người trên 16 tuổi, trong đó có cả những người cao tuổi, và chương trình tiêm vắcxin phòng COVID-19 bắt đầu từ ngày 27/12.
Vắcxin phòng COVID-19 do 2 hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bào chế. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Vắcxin phòng COVID-19 do 2 hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bào chế. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Giám định chất lượng y tế Pháp (HAS) ngày 24/12 cho biết đã phê chuẩn việc lưu hành vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, do 2 hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức bào chế.

Thông báo của HAS nêu rõ loại vắcxin này có thể được tiêm cho người trên 16 tuổi, trong đó có cả những người cao tuổi.

Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng vắcxin trên quy mô lớn nhất từ trước tới nay, sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) phê chuẩn việc lưu hành vắcxin này hôm 21/12.

[Oxford/AstraZeneca xin cấp phép vắcxin ngừa COVID-19 tại Anh]

Dự kiến, Pháp sẽ bắt đầu chương trình tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân từ ngày 27/12.

Cùng ngày, một số nguồn tin cho biết lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) có thể nhận được lô vắcxin đầu tiên của hãng Moderna (Mỹ) vào ngày 25/12.

Hiện, chưa rõ số lượng vắcxin được Mỹ chuyển cho các binh lính nước này tại Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 23/12, Chỉ huy USFK, Tướng Robert Abrams cho biết các lực lượng tuyến đầu sẽ là các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng.

Trong khi đó, Thủ hiến New Delhi của Ấn Độ, ông Arvind Kejriwal, thông báo đã xác định 5,1 triệu người dân ở thành phố này trong nhóm đối tượng đầu tiên được tiêm vắcxin ngừa COVID-19.

Hiện, New Delhi đã lập và sắp xếp các khu vực bảo quản 7,4 triệu liều vắcxin phòng COVID-19, và sẽ tăng lên hơn 10 triệu liều trong tuần tới.

Ưu tiên cao nhất lúc này với Chính phủ Ấn Độ là phát triển, kiểm nghiệm và đưa vào sử dụng nhanh nhất các loại vắcxin ngừa COVID-19.

Với hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Quốc gia này đang hướng tới việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong những tháng tới với một đợt tiêm chủng rộng lớn lên đến 300 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục