Dịch COVID-19: Pháp sẵn sàng quốc hữu hóa để "cứu" các công ty lớn

Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết ông sẽ không chần chừ trong việc triển khai mọi biện pháp để bảo vệ các công ty lớn của Pháp trong đó có quốc hữu hóa công ty trong trường hợp cần thiết.
Dịch COVID-19: Pháp sẵn sàng quốc hữu hóa để "cứu" các công ty lớn ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/3, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết ông sẵn sàng quốc hữu hóa các công ty lớn nhằm bảo vệ những công ty này khỏi bị phá sản.

Phát biểu trong một cuộc gọi hội nghị với báo giới ngày 17/3, người đứng đầu Bộ Tài chính Pháp cho biết ông sẽ không chần chừ trong việc triển khai mọi biện pháp để bảo vệ các công ty lớn của Pháp. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc bơm vốn hoặc mua cổ phần, thậm chí quốc hữu hóa công ty trong trường hợp cần thiết.

[Pháp chuyển sang giai đoạn 3 của chiến dịch chống COVID-19]

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Le Maire cảnh báo Pháp có khả năng đối mặt với nguy cơ suy thoái trong năm nay, và công bố gói hỗ trợ 45 tỷ euro (khoảng hơn 50 tỷ USD) cho các doanh nghiệp và người lao động chịu tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trưởng Le Maire cho biết Chính phủ Pháp sắp công bố thêm một loạt biện pháp hỗ trợ, dựa trên dự báo tăng trưởng âm 1%. Tuy nhiên, dự báo này chỉ là tạm thời.

Theo ông Le Maire, cuộc chiến chống dịch COVID-19 là cuộc chiến về kinh tế và tài chính và cuộc chiến sẽ kéo dài, cần tới sự huy động của mọi lực lượng.

Trong ngày 16/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo chính phủ sẽ đảm bảo các khoản cho vay trị giá 300 tỷ euro (335 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp vượt qua được cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục