Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Đức và Bỉ chạm mốc mới

Bất chấp chương trình tiêm chủng vắcxin COVID-19 đang được đẩy mạnh, tình hình dịch bệnh dường như chưa có dấu hiệu cải thiện khi các nước châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong tăng mạnh.
Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Đức và Bỉ chạm mốc mới ảnh 1Một chốt kiểm dịch tại Đức. (Ảnh: ID4D)

Bất chấp chương trình tiêm chủng vắcxin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang được đẩy mạnh, tình hình dịch bệnh dường như chưa có dấu hiệu cải thiện khi các nước châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong tăng mạnh.

Ngày 10/1, viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức thông báo kể từ khi dịch bùng phát tới nay, nước này đã ghi nhận hơn 40.000 ca tử vong. Theo đó, trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận thêm 465 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 40.343 người. Cho tới nay, đã có tổng cộng hơn 1,9 triệu ca mắc được ghi nhận tại Đức, với gần 17.000 ca mắc mới từ ngày 9/1.

Trong thông điệp hằng tuần, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng số liệu thống kê trên chưa phản ánh đầy đủ tác động của việc người dân gặp gỡ, giao lưu trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới. Bà cảnh báo những tuần tới sẽ là "giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch", khi nhiều bác sĩ và nhân viên y tế đều trong tình trạng làm việc quá tải.

Đức được xem là một trong số ít quốc gia châu Âu chống dịch hiệu quả trong làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên vào mùa Xuân năm ngoái, song đã bị "hụt hơi" trong việc ứng phó làn sóng dịch thứ hai. Quốc gia với khoảng 83 triệu dân này đã áp đặt thêm các biện pháp chống dịch, theo đó hạn chế các tiếp xúc xã hội và hỗ trợ các bệnh viện ứng phó với sự gia tăng số bệnh nhân nhập viện.

Hiện có hơn 5.000 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bộ phận chăm sóc tích cực trên toàn quốc. Đức đã đóng cửa các trường học và cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, các cơ sở văn hóa và giải trí cho tới ít nhất ngày 31/1 với hy vọng khống chế được đà lây lan của dịch bệnh.

[Anh ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19]

Tương tự các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU), Đức đã bắt đầu triển khai tiêm đại trà vắcxin phòng COVID-19 của hai hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) vào cuối tháng 12 năm ngoái. Tới nay đã có hơn 500.000 người được chủng ngừa. Thủ tướng Merkel thừa nhận chiến dịch tiêm phòng vắcxin khởi đầu chậm, song sẽ tăng tốc. Chính phủ cam kết sẽ đảm bảo có đủ vắcxin cho mọi người tại Đức.

Trong khi đó, Viện Y tế quốc gia Bỉ (Sciensano) thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại nước này cũng đã vượt 20.000 ca trong ngày 10/1, với hơn một nửa số ca tập trung tại các cơ sở dưỡng lão. Tới nay, quốc gia với 11,5 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng 662.694 ca mắc và 20.038 ca tử vong.

Số ca tử vong do COVID-19 tại các cơ sở dưỡng lão ở Bỉ đã lên tới 10.270 ca vào ngày 18/12/2020. Trong làn sóng dịch đầu tiên, Sciensano đã báo cáo hon 250 người tử vong mỗi ngày với mức đỉnh điểm 322 người vào ngày 8/4/2020. Số ca tử vong có chiều hướng giảm vào mùa Hè song sau đó đã bắt đầu tăng trở lại vào tháng 10/2020 với 218 ca tử vong được ghi nhận vào ngày 10/11/2020. Tuần trước, số ca tử vong trung bình được ghi nhận ở mức 58 ca/ngày với khoảng 1.780 ca mắc.

Tại Anh, Bộ trưởng Y tế nước này Matt Hancock cùng ngày cho biết nước này đã thực hiện tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 cho 200.000 người/ngày và đang hướng tới mục tiêu chủng ngừa 2 triệu người/tuần. Ông cũng cho biết trong tuần này, Anh sẽ mở cửa các trung tâm tiêm chủng hàng loạt. Theo trang worldometers.info, tới nay, Anh đã ghi nhận 80.868 ca tử vong trong tổng số 3.017.409 ca mắc.

Nga ngày 10/1 thông báo có thêm 22.851 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 4.216 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 3.401.954 ca, cao thứ tư thế giới. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 456 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa số trường hợp không qua khỏi lên 61.837 trường hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục