Dịch COVID-19: Syria khởi động dịch vụ đăng ký tiêm phòng qua mạng

Trên trang mạng đăng ký tiêm phòng, người dân cần khai báo thông tin cá nhân, số điện thoại, tuổi và điều kiện sức khỏe. Bộ trên cho biết ưu tiên sẽ dành cho các nhân viên y tế và người có bệnh lý nền
Dịch COVID-19: Syria khởi động dịch vụ đăng ký tiêm phòng qua mạng ảnh 1Trong tháng 4, Syria đã nhận được lô vaccine đầu tiên từ cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng..( Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ Y tế Syria ngày 5/5 khởi động một dịch vụ đăng ký tiêm phòng qua mạng trong nỗ lực phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trên trang mạng đăng ký tiêm phòng, người dân được yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, số điện thoại, tuổi và điều kiện sức khỏe. Bộ trên cho biết ưu tiên sẽ dành cho các nhân viên y tế, những người có bệnh lý nền và người từ 55 tuổi trở lên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Hasan al-Ghabash cho biết thêm rằng vaccine sẽ được tiêm miễn phí. Ngày 24/4, Syria đã nhận vaccine ngừa COVID-19 do Chính phủ Trung Quốc viện trợ để ứng phó với đại dịch.

Cũng trong tháng 4, Syria đã nhận được lô vaccine đầu tiên từ cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng.

Trong một diễn biến khác, Chính phủ Litva ngày 5/5 đã phê chuẩn "hộ chiếu cơ hội" cho những người đã được miễn dịch với SARS-CoV-2 hoặc đã bình phục sau khi mắc COVID-19 và những người có xét nghiệm âm tính.

[COVID-19: Campuchia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại "khu vực Đỏ"]

Chủ nhận của các tấm "hộ chiếu cơ hội" này sẽ được miễn áp dụng một số biện pháp hạn chế như được phép ăn tối ở nhà hàng và tham gia các sự kiện đông người.

Theo quy định mới, 500 người sở hữu "hộ chiếu cơ hội" sẽ được phép tham gia các sự kiện tổ chức trong phòng kín hoặc ngoài trời, với điều kiện họ không chiếm quá 75% không gian sự kiện.

Các nhà hàng, quán cà phê, quán rượu, các sòng bạc sẽ được phục vụ những người có hộ chiếu nói trên ở trong phòng kín, tuy nhiên, các câu lạc bộ ban đêm vẫn phải đóng cửa.

Thủ tướng Ingrida Simonyte cho biết nhờ tiêm phòng, Litva sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, hạn chế tụ tập đông người sẽ được duy trì đến hết mùa Hè do tỷ lệ lây nhiễm vẫn còn cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục