Dịch COVID-19: Thúc đẩy các nỗ lực chống dịch tại châu Phi

Các bộ trưởng y tế châu Phi lưu ý nhiều quốc gia khu vực đang chật vật ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba và rằng cần triển khai các biện pháp chống dịch mạnh mẽ để giảm bớt gánh nặng cho y tế.
Dịch COVID-19: Thúc đẩy các nỗ lực chống dịch tại châu Phi ảnh 1Tiêm vaccine ngừa Ebola tại một trung tâm tiêm chủng ở Cocody, Côte d’Ivoire, ngày 16/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/8, các bộ trưởng y tế ở khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống COVID-19 thông qua việc tăng cường tiêm chủng và chia sẻ các biện pháp hiệu quả nhất.

Phát biểu tại phiên họp lần thứ 71 Ủy ban khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bộ trưởng cho rằng việc kiểm soát đại dịch là chìa khóa phục hồi kinh tế châu lục.

Sự kiện này được tổ chức trực tuyến, thu hút hơn 400 đại biểu tham dự, trong đó có các bộ trưởng y tế, đại diện của các tổ chức đa phương, viện nghiên cứu và các tổ chức dân sự.

Phiên họp diễn ra từ ngày 24-26/8 với trọng tâm thảo luận các chiến lược mới để thúc đẩy cuộc chiến COVID-19, y tế số, loại bỏ ung thư cổ tử cung và cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi ở châu Phi.

Phát biểu tại phiên họp, ông Pierre N'gou Dimba, Bộ trưởng y tế, vệ sinh công cộng và bảo hiểm y tế toàn dân của Cote d'Ivoire, nhận định châu Phi vẫn có thể ngăn chặn những hệ quả xấu nhất do đại dịch COVID-19 gây ra bằng cách tăng cường tiêm chủng, nâng cấp các cơ sở chăm sóc quan trọng và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Bên cạnh đó, việc hợp tác nghiên cứu, tăng cường giám sát, xét nghiệm và tiếp cận dịch vụ chăm sóc lâm sàng kịp thời sẽ tăng cường năng lực ứng phó với đại dịch của các nước châu Phi.

Trong phiên thảo luận đặc biệt riêng về đại dịch COVID-19, các bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết tình trạng người dân do dự tiêm vaccine. Bên cạnh đó, cần chia sẻ kiến thức và chuyên môn về cách hạn chế lây lan virus SARS-CoV-2 ở những nhóm dân số có nguy cơ cao.

Các bộ trưởng cũng lưu ý rằng nhiều quốc gia châu Phi đang chật vật ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba và rằng cần triển khai các biện pháp chống dịch mạnh mẽ để giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở y tế.

[Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19]

Bà Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, đánh giá cao các biện pháp chủ động mà các quốc gia thuộc châu lục này đã thực hiện nhằm giảm thiểu số ca mắc và tử vong vì COVID-19. Bà cũng nhấn mạnh thêm rằng các nước “Lục địa Đen” phải xây dựng dựa trên việc thống nhất mục tiêu tăng cường hệ thống giám sát, nâng cao năng lực điều trị, tăng cường cung ứng các loại thuốc thiết yếu và nhanh chóng tiêm chủng cho những người cần nhất.

Bà cho rằng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng y tế công cộng có khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu điều trị và chăm sóc, việc nâng cao năng lực cho nhân viên y tế và cảnh báo sớm sẽ cho phép các nước châu Phi ứng phó hiệu quả với đại dịch trong tương lai.

Giám đốc Moeti cho biết thêm WHO đã đi đầu trong việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở châu Phi, đào tạo hơn 200.000 nhân viên y tế và cung ứng các trang thiết bị, vật tư y tế quan trọng như oxy để tăng cường ứng phó với đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục