Dịch COVID-19: Tổng thống J.Biden chỉ đạo tăng tốc tiêm chủng tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/3, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu vào khung giờ vàng đầu tiên từ Nhà Trắng để đánh dấu 1 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ.
Dịch COVID-19: Tổng thống J.Biden chỉ đạo tăng tốc tiêm chủng tại Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu Nhà Trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/3, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu vào khung giờ vàng đầu tiên từ Nhà Trắng để đánh dấu 1 năm kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại Mỹ.

Trong bài phát biểu, ông Biden tuyên bố ông sẽ chỉ đạo tất cả các bang, vùng lãnh thổ và các cộng đồng phải đảm bảo cho tất cả người trưởng thành có đủ điều kiện được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày 1/5.

Ông nêu rõ: “Tối nay, tôi thông báo rằng tôi sẽ chỉ đạo tất cả các bang, cộng đồng và vùng lãnh thổ phải đảm bảo cho những người trưởng thành, những người 18 tuổi trở lên, có đủ điều kiện để được tiêm chủng chậm nhất là vào ngày 1/5.”

Tổng thống Mỹ cảnh báo cuộc chiến chống COVID-19 "còn xa mới kết thúc" và người dân không nên lơ là, mất cảnh giác. Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng rằng vào tương lai khi số ca nhiễm giảm cùng lúc với tỷ lệ tiêm vaccine tăng. Ông kêu gọi người dân đi tiêm phòng và tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, đeo khẩu trang.

[Mexico thông báo trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Sinovac]

Tuyên bố trên được ông Biden đưa ra sau khi ký ban hành luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD cùng ngày, đánh dấu một thành tựu lập pháp quan trọng đối với "ông chủ" thứ 46 của Nhà Trắng. Tổng thống Biden mô tả biện pháp này là đạo luật lịch sử nhằm "xây dựng lại sức mạnh của đất nước."

Trước đó, Quốc hội Mỹ ngày 10/3 đã thông qua gói cứu trợ, vốn là ưu tiên lập pháp đầu tiên và cấp bách nhất của ông Biden kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục