Dịch cúm A ở Hongkong ngày càng trầm trọng

Quan ngại độ trầm trọng của dịch cúm A/H1N1 càng tăng ở Hongkong, Trung Quốc, sau khi 5 người có tiền sử sức khỏe tốt bị tử vong.
Mối quan ngại về mức độ trầm trọng hơn của dịch cúm A/H1N1 đang ngày càng tăng ở Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) sau khi 5 người có tiền sử sức khỏe tốt bị tử vong trong tháng 12.

Qua điều tra số ca tử vong trên, đều là nữ, các cơ quan chức năng phát hiện sức khỏe của họ suy giảm nhanh chóng sau khi nhiễm bệnh và cơ thể họ không hấp thụ được loại thuốc chống virus như Tamiflu.

Tiến sĩ Hà Bách Lương, nhà nghiên cứu vi sinh thuộc trường Đại học Hongkong, cho hay ít nhất hai người trong số này vừa nhiễm virus A/H1N1, vừa nhiễm những loại vi khuẩn gây bệnh khác.

Số bệnh nhân này đã không đi khám kịp thời khi mới phát bệnh và khi tới bệnh viện thì đã ở trong tình trạng nguy kịch. Họ bị tử vong do phổi và các cơ quan nội tạng khác bị phá hủy chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Virus cúm A/H1N1 trước tiên tấn công hệ hô hấp của người bệnh, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn khác tấn công cơ thể.

Ông Hà Bách Lương cũng cho biết do virus cúm A/H1N1 có khả năng tấn công người bệnh rất nhanh nên việc tiêm chủng vắcxin là biện pháp phòng ngừa tốt nhất.

Giáo sư Viêm Quốc Dũng, Trưởng khoa vi sinh thuộc trường Đại học Hongkong, cũng cho rằng các ca nhiễm cúm A/H1N1 nghiêm trọng đều phản ứng rất kém đối với thuốc kháng virus, như Tamiflu. Họ rất dễ nhiễm các loại bệnh khác ngay cả khi virus gây bệnh trong cơ thể họ đã bị suy yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục