Dịch cúm A/H1N1 đã có ở 24 nước và khu vực

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.900 trường hợp tại 24 nước và khu vực trên thế giới được xác định nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó có 44 người tử vong.

Tính đến thời điểm này, đã có hơn 1.900 trường hợp tại 24 nước và khu vực trên thế giới được xác định nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó có 44 người tử vong.

Ngày 6/5, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Ewa Kopacz xác nhận trường hợp nhiễm virus cúm A/H1N1 đầu tiên tại nước này sau khi các kết quả xét nghiệm cho thấy một phụ nữ 58 tuổi, trở về từ Mỹ, đã nhiễm virus. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kopacz cho biết bệnh nhân này không trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe Anh cũng xác nhận thêm 4 trường hợp mới nhiễm virus cúm A/H1N1, nâng số bệnh nhân nhiễm chủng virus này tại Anh lên 32 người trong số 390 trường hợp nghi nhiễm. Cả 4 bệnh nhân mới trên đều ở độ tuổi trung niên, đang sống ở vùng England và đều vừa đi du lịch tại Mexico trở về. Những người tiếp xúc với 4 bệnh nhân này đều đã được cung cấp thuốc chống virus cúm A/H1N1.

Như vậy, số bệnh nhân nhiễm và tử vong tại nước bùng phát dịch - Mexico vẫn tiếp tục tăng, với số người chết lên tới 42 người và số người nhiễm là 1.070 người.


Tây Ban Nha cũng xác nhận thêm 8 trường hợp nhiễm virus, nâng số người mang loại virus này ở đây lên con số 81 người.


Trước tình trạng dịch cúm A/H1N1 tiếp tục lan rộng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan dự kiến sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn dược thế giới vào ngày 19/5 để thảo luận lộ trình nhằm đảm bảo để các nước đang phát triển được tiếp cận một cách công bằng với bất kỳ loại vắcxin phòng chống cúm được bào chế trong tương lai nào, trong trường hợp xảy ra đại dịch.

Ngoài ra, WHO cũng đang đàm phán với các tập đoàn dược về nguồn dự trữ vắcxin cho các nước đang phát triển.


Liên quan vấn đề này, cùng ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Mexico, Canada và Mỹ đã khẩn thiết đề nghị cộng động quốc tế không nên dùng dịch cúm A/H1N1 như một lý do để tạo ra bức tường ngăn cản thương mại và nên đưa ra những quyết định dựa trên cơ sở khoa học đúng đắn.

Bộ trưởng Nông nghiệp ba nước đã chia buồn với những nạn nhân của dịch cúm A/H1N1 và khẳng định chính phủ ba nước cam kết làm hết khả năng có thể nhằm kiểm soát dịch bệnh này.

Các bộ trưởng cho biết WHO, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức quốc tế về bệnh dịch động vật (OIE) đã khẳng định ăn thịt lợn và những sản phẩm từ thịt lợn nấu chín không nguy hiểm đối với sức khỏe do virus cúm chết ở nhiệt độ hơn 700C. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng khẳng định cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào bị nhiễm virus cúm A/H1N1 từ các sản phẩm thịt lợn.

Thông cáo chung của Mexico, Canada và Mỹ nhấn mạnh các nhà chức trách y tế và chính phủ ba nước đang hợp tác chặt chẽ và khẩn trương với mục đích kiểm soát và ngăn chặn càng sớm càng tốt dịch cúm A/H1N1 bùng phát hiện nay từ người sang người tại ba nước và nhiều nước khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục