Dịch cúm gia cầm bắt dầu có dấu hiệu tái phát

Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết, mùa dịch cúm gia cầm đã bắt đầu có dấu hiệu tái phát khi có 3 địa phương có dịch.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 29/12, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hoàng Văn Năm cho biết, mùa dịch cúm gia cầm đã bắt đầu có dấu hiệu tái phát khi có 3 địa phương có dịch trong thời gian qua.

Ngày 24/12, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, địa phương đã đem tiêu hủy 916 con vịt, 140 con gà và 6.385 quả trứng giống. Hiện tại, có 3 tỉnh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày là Cà Mau, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, mặc dù các ổ dịch cúm gia cầm vẫn đang được kiểm soát, dập tắt nhưng nguy cơ dịch tiếp tục xuất hiện và lây lan diện rộng là rất cao do các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm tăng cao vào dịp cuối năm. Hiện tại, các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cần chú ý áp dụng các biện pháp tổng hợp phòng dịch cúm tái phát.

Liên quan tới dịch lở mồm long móng trên gia súc, trong hai tuần qua, cả nước đã phát sinh thêm ổ dịch dịch tại 6 hộ thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện đảo Phú Quốc làm 26 con bò mắc bệnh.

Hiện, cơ quan thú y và chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cả nước hiện có 5 tỉnh là Hà Giang, Phú Yên, Sơn La, Lạng Sơn và Kiên Giang có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày./.

Hoàng Tùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục