Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát ở Nhật Bản

Mẫu bệnh phẩm từ hai con gà tại một trang trại ở tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, đã cho kết quả dương tính với chủng cúm H5.
Dịch cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát ở Nhật Bản ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo cho biết ngày 13/4, mẫu bệnh phẩm từ hai con gà tại một trang trại ở tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, đã cho kết quả dương tính với chủng cúm H5.

Theo nguồn tin của nhà chức trách Nhật Bản, trên địa bàn tỉnh Kumamoto có 1.100 con gà chết và 112.000 con khác đang nằm trong diện buộc phải tiêu hủy. Chính quyền tỉnh này cho hay chủng virus H5 phát hiện được ở hai trong số 6 con gà cho kết quả dương tính với xét nghiệm thông thường. Bên cạnh đó, Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và thực phẩm quốc gia cũng sẽ kiểm tra các mẫu bệnh phẩm một cách kỹ lưỡng.

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, trong một cuộc họp khẩn, Thủ tướng Shinzo Abe đã hối thúc các bộ trưởng liên quan cần thực hiện gấp các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Về phần mình, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Yoshimasa Hayashi nói rằng bộ này sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan và tỉnh Kumamoto để sớm có các biện pháp phản ứng mạnh mẽ.

Trong khi đó, Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đã yêu cầu các trang trại nuôi gà trong vòng bán kính 3km quanh khu nông trang ở thị trấn Taragi và một nông trang khác nằm trong vùng kiểm soát gần làng Sagara hạn chế di chuyển đàn gà khỏi trang trại. Ngoài ra, các trang trại khác trong phạm vi 10km quanh hai trang trại trên cũng không được phép mang gà ra khỏi khu vực. Tỉnh trưởng Kumamoto Ikuo Kabashima nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ dốc toàn lực để xử lý triệt để và nhanh chóng vụ việc này.

Nhật Bản từng chứng kiến trận bùng phát dịch bệnh cúm gà vào mùa Thu năm 2010 và mùa Xuân năm 2011, lan rộng từ tỉnh Shimane sang các tỉnh khác bao gồm cả Miyazaki, Kagoshima và Oita là những tỉnh tiếp giáp với Kumamoto.

Các ca bị nghi nhiễm cúm gà chủng H5N8 đã xuất hiện vào năm nay ở Hàn Quốc trong khi đã có khoảng 100 người tử vong vì cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng Ba năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục