Dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát tại Trung Quốc

Ngày 18/4, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo dịch cúm gia cầm H5N1 đã bùng phát ở khu tự trị Ninh Hạ Hồi, thuộc Tây Bắc Trung Quốc.
Theo hãng tin Tân Hoa, ngày 18/4, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo dịch cúm gia cầm H5N1 đã bùng phát ở khu tự trị Ninh Hạ Hồi, thuộc Tây Bắc Trung Quốc.

Tin cho biết hơn 23.000 con gà của một số nông trại tại một ngôi làng ở Ninh Hạ Hồi đã có triệu chứng nhiễm virút cúm gia cầm H5N1 kể từ cuối tuần trước.

Sau khi kiểm tra các mẫu bệnh phẩm lấy từ khu vực này, Phòng Thí nghiệm và Xử lý Cúm gia cầm Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận các trường hợp này nhiễm virút H5N1. Cơ quan trên cho biết hơn 95.000 con gà ở khu vực bùng phát dịch đã bị tiêu hủy.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết hiện dịch cúm gia cầm ở khu vực này "đã được kiểm soát"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục