Dịch cúm gia cầm tại Hongkong do virus H5N1

Chính quyền Đặc khu hành chính Hongkong (Trung Quốc) ngày 11/12 xác nhận dịch cúm gia cầm vừa bùng phát tại đây là do virus H5N1 gây ra. Như vậy, sau 6 năm không xuất hiện, cúm gia cầm H5N1 nay lại tái bùng phát tại Hongkong.

Chính quyền Đặc khu hành chính Hongkong (Trung Quốc) ngày 11/12 xác nhận dịch cúm gia cầm vừa bùng phát tại đây là do virus H5N1 gây ra. Như vậy, sau 6 năm không xuất hiện, cúm gia cầm H5N1 nay lại tái bùng phát tại Hongkong.

Phát ngôn viên Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện virus H5N1 trong một loạt mẫu bệnh phẩm lấy từ một trại gà bùng phát dịch cúm.

Trước đó, Chính quyền
Hongkong ngày 9/12 đã ra lệnh tiêu huỷ 90.000 gia cầm trên địa bàn đặc khu hành chính này sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại một trang trại ở khu vực Tân Giới (New Territories), gần Trung Quốc Đại lục.

Hongkong là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch cúm gia cầm lây sang người hồi năm 1997, với 6 người thiệt mạng. Từ khi xuất hiện đến nay, loại virus này đã cướp đi mạng sống của khoảng 250 người trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục