Dịch cúm H1N1 đã bùng phát trở lại tại Nam Phi

Theo Viện bệnh dịch truyền nhiễm quốc gia Nam Phi, dịch H1N1 đã bùng phát tại nước này khi có hơn 200 người bị nhiễm virus cúm H1N1.
Viện bệnh dịch truyền nhiễm quốc gia Nam Phi (NICD) mới đây cho biết dịch cúm H1N1 đã bùng phát tại nước này khi có hơn 200 người bị nhiễm virus cúm H1N1.

Bà Nombuso Shabalala, người phát ngôn của NICD, cho biết hầu hết số người bị lây nhiễm loại cúm là ở tỉnh Gauteng và các bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại các bệnh viên chuyên khoa.

Bà Sabalala cũng cho biết dịch cúm có điều kiện phát triển mạnh do hiện nay Nam Phi đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh.

NICD đã khuyến cáo các cơ sở y tế nước này tiến hành vệ sinh môi trường, phòng ngừa sự lây lan của bệnh cúm trên, nhất là trong mùa đông.

Một số trường học tại thành phố Johannesburg đã cho học sinh nghỉ học sau khi phát hiện 2 trường hợp khác được xác định là nhiễm cúm.

Tuy nhiên, NICD cho rằng dịch cúm hiện nay tại Nam Phi chưa thể bùng phát mạnh như dịch cúm năm 2009, khiến 91 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục