Dịch cúm H5N2 bùng phát ở miền Bắc Trung Quốc

Các khu vực trong bán kính 3km của một trang trại tại thành phố Bảo Định đã được cách ly sau khi 4.000 con gà ở đây chết vì nhiễm cúm gia cầm H5N2.

Ngày 22/12, chính quyền tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc cho biết các khu vực trong vòng bán kính 3km của một trang trại đang bùng phát dịch cúm gia cầm chủng H5N2 ở tỉnh này đã được cách ly hoàn toàn.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, dịch bệnh đã làm chết 4.000 con gà tại trang trại ở thành phố Bảo Định (tỉnh Hồ Bắc) sau khi số gia cầm này xuất hiện triệu chứng nghi là cúm từ ngày 17/12.

Sau đó, Trung tâm Xét nghiệm Cúm gia cầm Quốc gia đã tiến hành phân tích các mẫu bệnh phẩm và ngày 21/12 xác nhận rằng dịch bệnh này do virus cúm gia cầm chủng H5N2 gây ra.

Giới chức địa phương đã phong tỏa, khử trùng trang trại và tổng cộng 125.700 con gà ở khu vực này đã bị tiêu hủy nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh lây lan.

Các loại cúm gia cầm là một loại bệnh truyền nhiễm do virus gây ra và chủ yếu ảnh hướng tới gia cầm, đôi khi một số động vật như lợn cũng bị loại virus này tấn công.

Bên cạnh đó, nó cũng có thể gây tử vong ở người. Tuần trước, tại tỉnh Quảng Đông cũng đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm cúm H7N9 ở người, trong khi đó chính quyền tỉnh Giang Tây cũng xác nhận một trường hợp nữa bị nhiễm H10N8, chủng cúm gia cầm mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục