Dịch giả Châu Hải Đường viết lời chúc 'thêm cánh' cho năm Hổ Nhâm Dần

Dịch giả Châu Hải Đường viết tặng độc giả Báo điện tử VietnamPlus câu chúc "Thiêm dực sinh phong" nhân năm Nhâm Dần 2022, với ý nghĩa thêm động lực, thêm năng lượng cho năm mới hanh thông, khởi sắc.

Những lời chúc trên giấy đỏ dịp đầu năm mới luôn mang nhiều ý nghĩa, gửi gắm lời cầu nguyện trong năm mới của người Việt. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, thư pháp gia-dịch giả Châu Hải Đường đã gửi tới độc giả của VietnamPlus lời chúc "thêm cánh," dựa trên thành ngữ "hổ mọc thêm cánh."

Thư pháp gia-dịch giả Châu Hải Đường có tên thật là Lê Tiến Đạt, sinh năm 1974, tại Hải Phòng. Ông nổi tiếng là dịch giả chuyên chuyển ngữ các tác phẩm tiếng Trung, nổi tiếng nhất có lẽ là "Hán Sở diễn nghĩa," "Đông Chu liệt quốc" cùng vô số tác phẩm khác.

Nhờ có hiểu biết và sự đam mê với ngôn ngữ tiếng Hán, dịch giả Châu Hải Đường đã dành ra hàng chục năm để nuôi dưỡng đam mê với bộ môn thư pháp và được nhiều chuyên gia trong giới đánh giá cao./.

(Vietnam+)