Dịch sởi bùng phát tại Pakistan, 12 trẻ qua đời

Các bác sĩ ở khu vực Bắc Waziristan của Pakistan cho biết một đợt bùng phát bệnh sởi đã cướp đi sinh mạng của 12 em nhỏ.
Các bác sĩ ở khu vực Bắc Waziristan của Pakistan cho biết một đợt bùng phát bệnh sởi đã cướp đi sinh mạng của 12 em nhỏ trong ba tuần.

Theo bác sĩ Mohammad Ali Shah, các hoạt động quân sự, tình trạng mất điện và cướp bóc đã dẫn tới tình trạng khan hiếm thuốc chữa bệnh sởi.

Bác sĩ Shah cho biết: "Trong ba tuần qua, chúng tôi có khoảng từ năm tới 10 em bị bệnh sởi hàng ngày. Chúng tôi không nhận được đủ số vắcxin cần thiết để dùng và dự trữ."

Ông Shah cũng hối thúc chính phủ Pakistan cử những nhóm y tế tới hỗ trợ đội ngũ hiện đang phải làm việc vất vả ở North Waziristan và cảnh báo đợt dịch có thể lan rộng ra nhiều tỉnh nếu không được kịp thời ngăn chặn.

Trong khi đó, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, sởi là nguyên nhân khiến gần 140.000 người thiệt mạng trong năm 2010, trong đó 95% nạn nhân tới từ những quốc gia kém phát triển./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục