Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore

Theo Cơ quan Quốc gia về Môi trường của Singapore, trong năm 2013, hơn 22.000 người ở “Đảo quốc Sư tử” mắc bệnh sốt xuất huyết.
Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore ảnh 1Bệnh nhân sốt xuất huyết. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Cơ quan Quốc gia về Môi trường của Singapore, trong năm 2013, hơn 22.000 người ở “Đảo quốc Sư tử” mắc bệnh sốt xuất huyết.

Đây là năm Singapore có số ca mắc bệnh cao nhất trong tám năm qua và tăng gần gấp năm lần so với năm 2012.

Gần đây nhất, dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh vào năm 2005, nhưng khi đó số người bị sốt xuất huyết cũng chỉ là 14.000 người, trong đó 25 trường hợp tử vong.

Năm 2013, dù số ca nhiễm bệnh tăng cao nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp, chiếm 0,03% số người mắc bệnh sốt xuất huyết.

Thời kỳ cao điểm của bệnh sốt xuất huyết ở Singapore trong năm 2013 là vào tháng Sáu, với hơn 800 người mắc bệnh trong một tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục