Dịch tai xanh được kiểm soát nhưng vẫn đáng lo ngại

Theo ông Diệp Kỉnh Tần, nếu các cơ quan thú y không thực hiện tốt công tác phòng dịch, dịch tai xanh sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng.
Đánh giá chung tình hình dịch bệnh sáu tháng đầu năm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần khẳng định, nhìn chung tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm thời gian qua đã được kiểm soát nhưng hiện dịch tai xanh ở lợn vẫn đáng lo ngại.

Nếu các cơ quan thú y không phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, dịch tai xanh sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng.

Cùng với dịch tai xanh, các địa phương vẫn phải tập trung kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh cúm gia cầm, đặc biệt là cung cấp đủ vaccine phòng chống dịch.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần chia sẻ, hạn chế trong công tác phòng chống dịch hiện nay là khi phát hiện bất cập ở cơ sở, địa phương chưa kịp thời báo cáo với đơn vị hỗ trợ để xử lý.

Nhằm khắc phục tình trạng này, các địa phương khi phát hiện dấu hiệu của dịch bệnh phải báo cáo ngay cho Bộ để Bộ phối hợp với địa phương chủ động bao vây ổ dịch, ngăn chặn dịch bùng phát, đồng thời kiểm soát vùng không có dịch để bảo vệ, phát triển ngành chăn nuôi, bình ổn thị trường nếu không sẽ có nguy cơ thiếu thịt lợn trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước vẫn còn tám tỉnh có dịch tai xanh ở lợn chưa qua 21 ngày, gồm Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lai Châu, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bạc Liêu và Đồng Nai./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục