Dịch vụ du lịch chữa bệnh phát triển tại châu Á

Phẫu thuật tim, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc răng miệng và các phương pháp điều trị cổ truyền là những lĩnh vực du khách ưa chuộng.
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, châu Á được xem là một trung tâm phát triển dịch vụ du lịch chữa bệnh và Thái Lan hiện dẫn đầu về loại hình dịch vụ này.

Theo nhà phân tích Ron Corben ở Bangkok, Thái Lan đang dẫn đầu thị trường du lịch chữa bệnh tại châu Á khi ngày càng có nhiều người nước ngoài tìm đến đất nước này để sử dụng các dịch vụ y tế. Phẫu thuật tim, phẫu thuật thẩm mỹ, chăm sóc răng miệng và các phương pháp điều trị cổ truyền là những lĩnh vực được du khách ưa chuộng.

Năm 2007, Thái Lan đã đón 1,4 triệu du khách tới sử dụng các dịch vụ này, tăng gần 50% so với năm 2001. Doanh thu năm 2007 từ du lịch chữa bệnh của Thái Lan đạt 1 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng gấp 3 trong năm 2012. châu Âu, Trung Đông và Mỹ là những khu vực và quốc gia có đông du khách đến Thái Lan nhất.

Ông Kenneth Mays, Giám đốc tiếp thị quốc tế Bệnh viện Burungrad ở Bangkok cho biết yếu tố thu hút du khách tới sử dụng dịch vụ du lịch chữa bệnh là tiêu chuẩn chăm sóc cao. Thái Lan cung ứng một sự kết hợp lý tưởng giữa chất lượng y tế và chất lượng dịch vụ. Cả bệnh viện công và bệnh viện tư đều chú trọng biện pháp phục vụ khách hàng.

Ngoài Thái Lan, các nước Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Philippines cũng đang đẩy mạnh quảng bá du lịch chữa bệnh.

Ông Ruben Toral, Giám đốc Công ty tư vấn về y tế Medeguide cho biết du khách thường cân nhắc giữa giá cả và chất lượng để chọn nơi điều trị.

Theo đánh giá của ông Toral, du lịch chữa bệnh sẽ phát triển mạnh tại châu Á vì đây là nơi có số dân đông nhất thế giới. Khách du lịch từ Bắc Mỹ, châu Âu và Australia cũng tìm tới châu Á để chữa bệnh với giá rẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục