Drogba vượt qua nỗi đau

Didier Drogba đã vượt qua nỗi đau tại Mátxcơva

Vượt qua nỗi đau ở trận chung kết cách đây 4 mùa giải, Drogba đã góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của Chelsea trước Bayern.
Vượt qua nỗi đau ở trận chung kết cách đây 4 mùa giải, tiền đạo Didier Drogba đã cho thấy nghị lực thi đấu phi thường của mình khi góp công lớn vào chiến thắng lịch sử của Chelsea trước Bayern trong trận chung kết Champions League.

Còn nhớ ở trận chung kết cách đây 4 năm, Didier đã bị đuổi khỏi sân khi hiệp phụ chỉ còn 4 phút là kết thúc bởi cú tát anh tặng vào mặt Vidic bên phía Manchester United. Nếu như Drogba không bị đuổi thì tiền đạo này sẽ là người đứng thứ 5 trong danh sách đá luân lưu của Chelsea. Người thay thế anh là Terry đã chịu áp lực quá lớn và trượt chân đá hỏng cú sút quyết định.

Trong trận đấu đêm qua, Drogba đã trở thành người hùng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge khi  ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ở phút thứ 88 sau bàn mở tỉ số của Thomas Mueller cách đó chỉ 5 phút. Anh cũng chính là người đã thực hiện thành công quả sút luân lưu cuối cùng đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, “Voi rừng” cho biết: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho Chelsea, cho các đồng đội và người hâm mộ của tôi. Tôi thực sự hạnh phúc. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi trong thời điểm hiện tại.”

”Tôi muốn các cổ động viên của Chelsea được mỉm cười và quên đi thất bại đau đớn 4 năm về trước. Kỷ niệm tại Mátxcơva khiến mọi cầu thủ đều cảm thấy đau đớn nhưng điều đó càng khiến cho chiến thắng này trở nên ý nghĩa.” chân sút người Cote d'Ivoire cho biết thêm.

Drogba cũng gửi lời cảm ơn tới thủ thành Petr Cech, người đã cản phá thành công cú đá phạt đền của Arjen Robben ở hiệp phụ thứ nhất sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của chính Drogba. ”Khi có Petr Cech trong khung gỗ, chúng tôi luôn có niềm tin vào chiến thắng. Cám ơn những pha cứu nguy xuất thần của Cech."

Hợp đồng của Drogba với Chelsea sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6 tới. Theo báo chí Anh, "The Blues" sẵn sàng ký thêm 1 năm với Drogba nhưng lại yêu cầu chân sút mang áo số 11 chấp nhận giảm lương. Chính điều này khiến Drogba không hài lòng và lưỡng lự không biết có nên ở lại Chelsea hay không.

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng Drogba vẫn là hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí, Barca cũng từng bày tỏ móng muốn chiêu mộ chân sút 34 tuổi này./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục