Diego Costa lập công, Chelsea lội ngược dòng hạ gục Liverpool

Dù được thi đấu trên sân nhà Anfiled và rất quyết tâm nhưng Liverpool vẫn phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2 trước Chelsea.
Diego Costa lập công, Chelsea lội ngược dòng hạ gục Liverpool ảnh 1Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Costa. (Nguồn: Daily Mail)

Ở trận cầu tâm điểm vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, dù được thi đấu trên sân nhà Anfiled và rất quyết tâm nhưng Liverpool vẫn phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2 trước Chelsea.

Chiến thắng trên giúp đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu với 29 điểm sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, vị trí thứ 7 của Liverpool đang lung lay dữ dội khi chỉ còn hơn nhóm đứng sau đúng 1 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Những phút đầu của trận đấu, Liverpool là đội triển khai bóng nhiều hơn, trong khi Chelsea dường như vẫn thận trọng thăm dò đối thủ.

Ngày từ phút thứ 9, đội bóng chủ sân Anfiled đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Emre Can có pha dẫn bóng ở giữa sân mà không gặp phải bất kỳ sự truy cản nào. Tiền vệ người Đức sút xa, bóng đập người Cahill đổi hướng bay vào lưới trước ánh mắt ngỡ ngàng của Courtois.

Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Chelsea xốc lại đội hình. Chỉ sau đó 5 phút, từ một quả đá phạt góc của Fabregas bên cánh phải, Diego Costa đánh đầu cho Terry dứt điểm nối nhưng Mignolet xuất sắc đẩy ra. Bóng bật tới chân Cahill và trung vệ này đã dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà.

Bàn thắng này gây khá nhiều tranh cãi khi các cầu thủ Liverpool cho rằng bóng chưa đi qua vạch vôi. Tuy nhiên, với sự giúp sức của công nghệ goal-line, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Chelsea. Bóng đã qua vạch vôi trước khi bị thủ môn Mignolet đẩy ra.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1 với thế trận cân bằng.

Nếu như trong hiệp một Chelsea là đội bóng phải chịu sức ép dẫn bàn sớm thì sang hiệp hai Liverpool đã phải nếm trải cảm giác đó.

Phút 68, Azpilicueta xoay sở khéo léo vượt qua Coutinho, trước khi đi bóng vào sát khu cấm địa rồi tạt vào trong. Bóng bị phá ra trúng vị trí của Costa, và tiền đạo này đã dễ dàng sút tung lưới trống.

Những phút sau đó, Liverpool liên tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, lần lượt những nỗ lực của Steven Gerrard hay Fabio Borini đều không thành công.

Trong khi đó, để bảo quản tỷ số sít sao, 4 cầu thủ của Chelsea là Nemanja Matic, Oscar, Costa và Thibaut Courtois đã phải nhận thẻ vàng vì những pha vào bóng thô bạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục