Diego Maradona trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ hạng hai của UAE

Cựu danh thủ bóng đá Diego Maradona đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên câu lạc bộ Al-Fujairah tại giải hạng hai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Diego Maradona trở thành huấn luyện viên câu lạc bộ hạng hai của UAE ảnh 1 Cựu danh thủ bóng đá Diego Maradona. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu danh thủ bóng đá Diego Maradona đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên câu lạc bộ Al-Fujairah tại giải hạng hai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Cựu tuyển thủ Argentina 56 tuổi này đã thất nghiệp từ năm 2012 sau khi bị đội bóng Al-Wasl ở thủ đô Dubai (UAE) sa thải.

Thông tin về việc bổ nhiệm được đăng tải trên Twitter của câu lạc bộ Al-Fujairah.

Về phần mình, Maradona cũng viết trên trang facebook cá nhân rằng: "Tôi muốn thông báo với các bạn rằng tôi đã chính thức trở thành huấn luyện viên mới của Al-Fujairah SC, câu lạc bộ thuộc giải hạng hai của UAE," kèm theo đó là bức ảnh của ông đang khoe chiếc áo thi đấu của đội bóng Al-Fujairah, sau lưng áo in tên và số 10 nổi tiếng ông thường mang khi còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia Argentina.

Maradona từng đoạt chức vô địch World Cup 1986 với đội tuyển Argentina, lọt vào trận chung kết World Cup bốn năm sau đó.

Ông cũng từng hai lần vô địch giải Serie A của Italy dưới mầu áo Câu lạc bộ Napoli. Ông cũng từng thi đấu cho các Câu lạc bộ Barcelona, Sevilla của Tây Ban Nha và đội bóng Argentina ông hết mực yêu mến Boca Juniors.

Đặc biệt, Maradona cùng với cựu tiền đạo đội tuyển Brazil Pele thường được nhắc đến là những huyền thoại bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, Maradona cũng là cầu thủ gây nhiều tranh cãi. Ông đã từng chịu án phạt 15 tháng treo giò do sử dụng cocaine và bị đuổi nước tại World Cup 1994 sau khi bị kết luận sử dụng chất cấm trong thi đấu.

Pha ghi bàn bằng tay của ông vốn được biết đến với biệt danh "Bàn tay của Chúa" vào lưới đội tuyển Anh tại trận tứ kết World Cup 1986 đến nay vẫn chịu nhiều chỉ trích gay gắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục