Diêm dân Bạc Liêu “trúng đậm” vụ muối đầu năm

Hàng trăm hécta muối đầu vụ năm 2010 ở Bạc Liêu cho thu đợt đầu với năng suất đạt khá cao, trung bình từ 7-10 tấn/ha/lần cào.
Liên tiếp trong những ngày qua, hàng trăm hécta muối đầu vụ năm 2010 ở Bạc Liêu cho thu đợt đầu với năng suất đạt khá cao, trung bình từ 7-10 tấn/ha/lần cào, là một trong những vụ mùa thuận lợi ngay từ đầu vụ và cho năng suất đạt cao từ trước đến nay.

Đạt được năng suất cao này ngoài thời tiết thuận lợi cộng thêm kinh nghiệm diêm dân được nâng lên thì vụ này người dân Bạc Liêu mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.

Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đông Hải - nơi có vựa muối lớn nhất tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện nay địa phương tập trung cùng bà con diêm dân chỉ đạo thực hiện sản xuất một vụ muối đạt sản lượng cao, nhằm cải thiện đời sống diêm dân, đồng thời góp phần đảm bảo đủ lượng muối hàng hóa cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các vùng lân cận.

Vụ muối năm 2010, Bạc Liêu đưa vào sản xuất hơn 3.000ha, tập trung tại các huyện ven biển Đông Hải, Hòa Bình và thị xã Bạc Liêu.

Hiện tại, thời tiết trên địa bàn thích hợp cho sản xuất muối, hứa hẹn cho một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, giá muối ngay đầu vụ chưa cao, phần lớn diêm dân tiêu thụ chậm./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục