Điểm hẹn Phố-Hoa

Điểm hẹn Phố-Hoa tưng bừng đón chào Năm mới

Chương trình Hà Nội – Điểm hẹn Phố và Hoa đã tưng bừng khai mạc tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, chào đón Năm mới 2012.
Tối 30/12, chương trình Hà Nội – Điểm hẹn Phố và Hoa chào Xuân mới 2012 đã tưng bừng khai mạc tại quảng trường bên tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, đón chào Năm mới 2012.

Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện, được dàn dựng công phu, lễ khai mạc đã tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là các di sản đã được thế giới công nhận; đồng thời quảng bá tiềm năng phát triển du lịch từ góc độ văn hóa.

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Rực rỡ sắc hoa” với những ca khúc, màn múa ngợi ca hương sắc các loài hoa như "Múa hoa Sen," "Múa hoa Hồng," ca khúc "Mùa xuân," "Giai điệu hoa Tràng An," trình diễn áo dài tượng trưng cho lễ hội hoa…

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh chương trình Hà Nội – điểm hẹn Phố và Hoa chính là điểm hẹn của ngàn hoa khoe sắc, của những làng hoa, làng nghề, nơi hội tụ của các nghệ nhân tài hoa đất Kinh kỳ. Tất cả đã tôn vinh nét văn hóa truyền thống và thú chơi hoa, cây cảnh tao nhã, tinh tế của người Hà Nội.

Phố Đinh Tiên Hoàng trong những ngày này trở thành phố hoa rực rỡ các sắc màu, nổi bật là tác phẩm hoa "Song long chầu trống đồng," hay bức tranh hoa kết bằng nghìn bông hoa rộng 48m2; tiểu cảnh "Song lân mở hội" được trang trí bằng 5.000 chậu hoa ly; không gian "Tứ quý áo dài," không gian nhạc cụ tre...

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật Hà Nội – Điểm hẹn Phố và Hoa tiếp diễn với hai phần biểu diễn đặc sắc "Những sắc hoa Việt Nam" và "Hoa Tràng An." Đó là những ca khúc tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể như hát Quan họ, hát Xoan, hát Cửa đình, Trống hội, Ca trù cùng những bài hát ca ngợi sắc hoa.

Trong thời gian diễn ra chương trình (từ ngày 30/12/2011 đến hết ngày 2/1/2012) còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa như chương trình thi cắm hoa nghệ thuật với sự tham gia của các hãng lữ hành, khách sạn, khách du lịch; chương trình Ngày Du lịch Hà Nội chào năm mới với các gian hàng trưng bày về du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch truyền thống, tái hiện trò chơi dân gian, biểu diễn các chương trình nghệ thuật dân tộc, nghệ thuật đường phố…

Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 2/1. Theo đó, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại các sân khấu ngoài trời. Sân khấu trước tượng đài Lý Thái Tổ sẽ biểu diễn các trích đoạn chèo do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện; và Đoàn ca múa nhạc Thăng Long sẽ biểu diễn những ca khúc ca ngợi Hà Nội.

Hai sân khấu trong khu vực trưng bày hoa là địa điểm biểu diễn dân ca Quan họ, Ca trù, biểu diễn Đàn đáy…

Sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi trình diễn các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ca nhạc tạp kỹ… của Đoàn Xiếc Hà Nội.

Sân khấu 76 Hàng Trống dành cho cải lương tân cổ và võ thuật…

Chương trình Hà Nội – Điểm hẹn Phố và Hoa giới thiệu các loài hoa gắn với di sản thiên nhiên, di sản văn hóa của Việt Nam được thế giới công nhận cùng những công trình văn hóa, kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội gồm cả vật thể và phi vật thể.

Khác với Lễ hội Phố Hoa tổ chức như mọi năm, chương trình Hà Nội - Điểm hẹn Phố và Hoa năm 2012 trải rộng xung quanh hồ Hoàn Kiếm với điểm nhấn là trục phố Đinh Tiên Hoàng, khu tượng đài Lý Thái Tổ và các di tích, danh thắng xung quanh hồ nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa.

Tuy nhiên, việc trưng bày hoa không thực hiện dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng mà được sắp đặt trên vỉa hè quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, thưởng lãm hoa.

Để công tác tổ chức lễ hội được an toàn, chu đáo, Ban tổ chức lễ hội đã cấm các phương tiện qua lại tuyến phố Đinh Tiên Hoàng trong những ngày diễn ra lễ hội.

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm bố trí tám điểm trông giữ xe đạp, xe máy và bốn điểm trông giữ ôtô tại các phố xung quanh khu vực tổ chức.

Chương trình Hà Nội – Điểm hẹn Phố và Hoa chính là điểm tham quan, thưởng ngoạn, phục vụ thú chơi tao nhã của người Hà Nội và hấp dẫn khách du lịch tới tham quan trong những ngày đầu năm mới 2012./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục