Điểm lại kỷ lục của các kỳ World Cup qua những con số

Đội tuyển Brazil hiện giữ kỷ lục là tuyển quốc gia vô địch nhiều kỳ World Cup nhất khi đăng quang 5 lần vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.
Điểm lại kỷ lục của các kỳ World Cup qua những con số ảnh 1Ronaldo vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các vòng chung kết World Cup. (Nguồn: Getty)

Trong lịch sử hơn 80 năm của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, người ta đã chứng kiến nhiều kỷ lục được lập nên bởi các đội tuyển:

- Đội vô địch World Cup nhiều nhất: Đội tuyển Brazil hiện giữ kỷ lục là tuyển quốc gia vô địch nhiều kỳ World Cup nhất khi đăng quang 5 lần vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002.

- Cầu thủ tham dự nhiều Vòng chung kết World Cup nhất: Antonio Carbajal của đội tuyển Mexico từng 5 lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup 1950, 1954, 1958, 1962, 1966. Một cầu thủ khác cũng giữ kỷ lục này là Lothar Matthaeus của tuyển Đức, tại các kỳ World Cup 1982, 1986, 1990, 1994 và 1998.

- Số bàn thắng nhiều nhất mà 1 cầu thủ ghi được trong một trận đấu: Tại World Cup 1994, cầu thủ Oleg Salenko đã 5 lần chọc thủng lưới đối phương, giúp đội tuyển Nga giành chiến thắng áp đảo 6-1 trước Cameroon tại vòng bảng.

- Số đội từng vô địch World Cup: Trong lịch sử hơn 80 của World Cup, mới có 8 đội tuyển giành được chiếc cúp danh giá này gồm Brazil, Uruguay, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Italy, Pháp và Argentina.

- Bàn thắng nhanh nhất: 11 giây là thời gian kỷ lục mà Hakan Sukur xác lập khi ghi bàn trong trận tranh giải ba giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc tại World Cup 2002 do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng tổ chức. Bàn thắng của Hakan Sukur đã góp phần vào chiến thắng 3-1 của Thổ Nhĩ Kỳ.

- Đội tuyển góp mặt nhiều nhất trong các kỳ World Cup: Brazil hiện vẫn là đội tuyển duy nhất trên thế giới tham dự tất cả các vòng chung kết World Cup (20 lần, tính cả World Cup 2014) kể từ khi giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1930. Các kỳ World Cup 1942 và 1946 không được tổ chức do Chiến tranh Thế giới thứ 2.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup: Năm 1958, Just Fontaine của đội tuyển Pháp đã xác lập kỷ lục World Cup khi ghi được 13 bàn thắng tại giải bóng đá được tổ chức tại Thụy Điển.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các vòng chung kết World Cup: "Người ngoài hành tinh" Ronaldo (Brazil) đã lập kỷ lục ghi 15 bàn thắng tại 3 lần tham dự World Cup vào các năm 1998, 2002 và 2006.

- Cầu thủ trẻ nhất tham dự một vòng chung kết World Cup: Norman Whiteside người Bắc Ireland tham dự World Cup 1982 khi mới 17 tuổi, 1 tháng và 10 ngày.

- Cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự một vòng chung kết World Cup: Roger Milla thi đấu cho đội tuyển Cameroon tại World Cup 1994 tại Mỹ khi đã 42 tuổi, 1 tháng và 8 ngày.

- Đội tuyển "chơi xấu nhất": Argentina hiện nắm giữ kỷ lục không ai muốn đó là đội tuyển "chơi xấu nhất" trong lịch sử World Cup. Argentina đã chơi tổng cộng 70 trận, nhận 103 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ (từ 2 thẻ vàng), và 9 thẻ đỏ trực tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục