Điểm lại năm trận bán kết đáng nhớ nhất lịch sử World Cup

Trận bán kết đầu tiên trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2014 sắp diễn ra, Hãy cùng điểm lại 5 trận bán kết đáng nhớ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.
Điểm lại năm trận bán kết đáng nhớ nhất lịch sử World Cup ảnh 1Pha tranh chấp bóng bổng quyết liệt giữa các cầu thủ hai đội tuyển Hà Lan và Costa Rica trong trận tứ kết. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trận bán kết đầu tiên giữa đội chủ nhà Brazil và Đức trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2014 sẽ diễn ra vào ngày 9/7 tới (giờ Việt Nam). Hãy cùng điểm lại 5 trận bán kết đáng nhớ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.


World Cup 1954: Hungary 4 - 2 Uruguay

Hungary là đội bóng được đánh giá cao tại World Cup năm đó sau chiến thắng 8-3 ở vòng bảng trước Tây Đức. Một trong những trận bán kết kịch tính nhất lịch sử World Cup sau đó đã diễn ra giữa Hungary và nhà đương kim vô địch Uruguay.

Hungary dễ dàng dẫn trước 2-0 để hướng đến trận chung kết. Tuy nhiên, đại diện đến từ Nam Mỹ đã chiến đấu kiên cường với cú đúp của Juan Hohlberg để đưa trận đấu bước sang thời gian đá hiệp phụ.

Tuy nhiên, hai cú đánh đầu của cây săn bàn Sandor Kocsis đã đưa Hungary giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Ngôi sao người Hungary Jozsek Boszik sau trận đấu đã phải thốt lên: "Đó là một trận đấu tuyệt đẹp và giàu cảm xúc nhất trong cuộc đời tôi."

Tuy vậy, Hungary sau đó đã để thua 2-3 trước Tây Đức trong một trận chung kết kịch tính khác.

World Cup 1966: Anh 2 - 1 Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha với nguồn cảm hứng từ Báo Đen Eusebio đã mở ra hy vọng mới tại World Cup cùng cơ hội đánh bại đội tuyển Anh. Hai bàn thắng của Bobby Charlton đã đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0 khi thời gian của trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút. Tuy nhiên, Eusebio đã đem về cho Bồ Đào Nha quả đá phạt penalty thành bàn ở phút 83.

Đây cũng là bàn thua đầu tiên đội tuyển Anh phải đón trận tại vòng chung kết World Cup 1966. Bồ Đào Nha gây sức ép đến nghẹt thở trong những phút cuối cùng, song Tam Sư vẫn bảo toàn tỷ số để lọt vào chung kết để rồi sau đó lên ngôi vô địch lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử của mình.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Alf Ramsey khi đó chia sẻ: "Đó là màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất của đội tuyển trong các trận đấu ở World Cup". Người đồng nghiệp Bồ Đào Nha Otto Gloria đã dự đoán Anh sẽ đánh bại người Đức trong trận chung kết. "Anh đã chơi một thứ bóng đá mà nó đáng được chơi. Đức sẽ khó có thể giành chiến thắng".

World Cup 1970: Italy 4 - 3 Tây Đức

Được mệnh danh là "trận đấu của thế kỷ 20", người Italy đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 do công của Roberto Boninsegna. Italy sau đó đã tập trung hoàn toàn vào phòng ngự khá thành công cho đến những phút cuối cùng. Bàn gỡ của Uwe Seeler bên phía Tây Đức đã đưa trận đấu bước sang khoảng thời gian đá hiệp phụ.

Cuộc rượt đuổi tỷ số chưa từng có trong thời gian đá hiệp phụ trước sức nóng ở Mexico. Gerd Mueller đưa người Đức vượt lên dẫn trước để rồi Italy gỡ hòa và lấy lại lợi thế dẫn bàn do công của Luigi Riva.

Mueller lại là người ghi bàn cho Đức nhưng khi mà người Đức còn đang ăn mừng bàn thắng, Italy đã tận dụng khoảng thời gian này để lấy lại lợi thế dẫn bàn với bàn thắng của Gianni Rivera. Trận bán kết tiêu tốn quá nhiều sức lực đã khiến cho Italy để thua nặng nề 1-4 trước Brazil ở trận chung kết.

World Cup 1982: Tây Đức 3 - 3 Pháp (Đức thắng 5-4 trong loạt luân lưu)

Tây Đức là đội đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Pierre Littbarski. Một trận đấu tuyệt vời sau đó đã bị cuốn vào tình huống thủ môn Harald Schumacher phạm lỗi với Patrick Battistion. Cú va chạm quá mạnh khiến Battistion ngất xỉu, phải thở ôxy.

Huyền thoại Michel Platini sau đó gỡ hòa cho Pháp trên chấm phạt đền. Người Pháp vượt lên dẫn 3-1 trong khoảng thời gian đá hiệp phụ với hai bàn thắng của Marius Tresor và Alain Giresse. Tuy nhiên, Đức cũng đã gỡ hòa 3-3 bởi hai bàn thắng của Karrl-Heinz Rummenigge và Klaus Fischer.

Trong loạt đá luân lưu, thủ môn Schumacher đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Maxime Bossis và Horst Hrubesch đã dứt điểm thành công ở loạt đá cuối cùng đưa Tây Đức giành chiến thắng 5-4.

Một trận đấu đỉnh cao mà người Pháp đã cho thấy sự sáng tạo vượt bậc trong khi đội tuyển Đức lại thể hiện khả năng xoay sở sau khi để đối phương dẫn bàn.

World Cup 1998: Pháp 2 - 1 Croatia

Đội chủ nhà Pháp đã vượt qua những lời chỉ trích để đến loạt trận bán kết gặp Croatia. Đây chỉ mới là lần đầu tiên Croatia trở lại vòng chung kết World Cup kể từ khi Nam Tư tan rã nhưng đội bóng áo kẻ ca rô đã thể hiện một lối chơi đầy mạnh mẽ, quyến rũ và tài năng.

Croatia vượt lên dẫn trước Pháp khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu được vài phút nhờ bàn thắng của tiền đạo Davos Suker. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp đã nhanh chóng có được bàn gỡ chỉ một phút sau đó với pha ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của hậu vệ Lilian Thuram.

Chính Thuram là người nâng tỷ số lên 2-1 cho Pháp từ một cú sút demi vô-lê dù trước đó Laurent Blanc phải nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha vào bóng gây tranh cãi với Slaven Bilic. Pháp vào chung kết và thắng Brazil 3-0 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục