Điểm lại những biến động lớn của bóng đá Anh trong năm 2015

Năm dương lịch 2015 chứng kiến sự ra đi của một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá Anh trong hơn một thập kỷ qua, Steven Gerrard.
Điểm lại những biến động lớn của bóng đá Anh trong năm 2015 ảnh 1Steven Gerrard luôn được coi là huyền thoại tại Anfield. (Nguồn: Getty)

Năm dương lịch 2015 đã trôi qua đầy biến động đối với bóng đá Anh. Sau đây là năm sự kiện nổi bật nhất tại xứ sở sương mù trong năm vừa qua.

1. Harry Kane “xuất hiện”

Trước năm 2015, Harry Kane ghi được 8 bàn tại Premier League cho Tottenham, ngang bằng với những cầu thủ hạng xoàng. Trong năm 2015, Kane ghi được 29 bàn, trở thành chân sút xuất sắc nhất giải Ngoại hạng, vượt qua cả những Sergio Aguero, Diego Costa…. Trước Kane, “Gà trống” tin vào Roberto Soldaldo để rồi thất vọng toàn diện. Với Kane, không ai ở White Hart Lane phải thất vọng, thống kê cho thấy Tottenham chỉ thua đúng 2 trận khi Kane ghi bàn.

Trên transfermatk.co.uk, Kane tăng giá từ 2,1 triệu bảng ở thời điểm đầu 2015 lên thành 17,5 triệu bảng vào thời điểm hiện tại. Ông chủ Daniel Levy nói sẽ không bán Kane bằng mọi giá, song những nguồn tin tại Anh tin rằng nếu Man United chịu bỏ ra 50 triệu bảng, tiền đạo sinh năm 1993 này sẽ khoác lên mình màu áo đỏ.

Đóng góp của Kane cho bóng đá Anh trong năm 2015 còn được ghi nhận ở khía cạnh đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh Wayne Rooney sa sút thảm hại ở hiện tại thì sự xuất hiện của Kane chính là cứu cánh cho Tam Sư trước thềm Euro 2016.

2. Sự sụp đổ của triều đại Steven Gerrard

Năm dương lịch 2015 chứng kiến sự ra đi của một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá Anh trong hơn một thập kỷ qua, Steven Gerrard. Đội trưởng của Liverpool đã quyết định rời khỏi sân Anfield sau khi không thể giúp Liverpool đoạt bất kỳ danh hiệu nào trong mùa vừa rồi. Sự ra đi của Gerrard đã khép lại hơn 17 năm Liverpool sống trong hơi thở của tiền vệ tài hoa này.

Đội chủ sân Anfield cũng chứng kiến hai sự kiện đáng nhớ khác trong năm 2015 khi huấn luyện viên Brendan Rodgers bị sa thải vào đầu tháng 10 khi chỉ giúp Liverpool thắng 1/9 trận ở thời điểm gần nhất, khépn lại quãng thời gian đầy hy vọng của The Kop mà đỉnh cao là cuộc đua tới ngôi vô địch với Man City ở mùa giải 2013/14 với sự xuất sắc của Luis Suarez.

Người thay thế Rodgers tại sân Anfield là Juergen Klopp. Màn bổ nhiệm nhà cầm quân người Đức lên chiếc ghế nóng cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Liverpool dưới thời cựu huấn luyện viên Dortmund đang dần trở lại với những kết quả tương đối ấn tượng khi thắng Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge, thắng Man City 4-1 cũng trên sân khách.

3. Chelsea sa thải Jose Mourinho

Không có gì tương phản trắng-đen rõ ràng hơn Chelsea trong năm 2015. Nửa năm đầu, "The Blues" là nhà vua của Premier League khi lừ lừ tiến tới chức vô địch sau khi tạo ra quá nhiều lợi thế trong giai đoạn đầu mùa. Nửa năm sau. đội bóng của Jose Mourinho sa sút toàn diện, đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng vào thời điểm hiện tại. Bản thân Mourinho sau khi được gia hạn hợp đồng tới năm 2019 đã bị sa thải vào giữa tháng 12 sau chuỗi thành tích quá bết bát, bất chấp việc đó không hoàn toàn là lỗi của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha.

Chính những cổ động viên Chelsea tin rằng các cầu thủ đã “làm phản” để buộc Mourinho phải bị sa thải. Ông chủ Roman Abramovich thừa nhận sa thải Mourinho là điều bắt buộc cho dù tỷ phú người Nga không hề muốn điều đó. Đương kim vô địch Chelsea sa sút và Jose Mourinho rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng có lẽ là sự kiện đáng nhớ nhất của bóng đá Anh trong năm 2015.

4. Van Gaal trên đường rời Manchester United

Nếu có điều gì đó có thể che mờ chuyện Mourinho bị sa thải ở Chelsea thì chỉ có thể là việc Louis van Gaal rời khỏi cương vị của mình tại sân Old Trafford. Thành tích bết bát trong giai đoạn gần đây (không thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường) cùng với lối đá thiếu thuyết phục đã khiến Man United mất đi toàn bộ niềm tin nơi người hâm mộ. Hàng triệu cổ động viên Man United trên thế giới cầu mong van Gaal bị sa thải, hoặc dễ dàng hơn là ông thầy người Hà Lan sẽ tự từ chức như tuyên bố sau trận thua Stoke City dù chưa cần biết ai sẽ chịu lên ngồi ghế nóng tại Old Trafford.

Mới nhất trong trận hòa với Chelsea vào rạng sáng nay, van Gaal đã lên tiếng rằng mình sẽ không từ chức nữa vì Man United đã quay trở lại mạch… hòa. Dù lên gân cốt thế nào nhưng rõ ràng cửa ra khỏi sân Old Trafford đang rất rộng với van Gaal. Vấn đề giờ chỉ là ​ban lãnh đạo có quyết định điều đó sẽ xảy ra trong năm 2015 hay không mà thôi.

5. Đội tuyển Anh toàn thắng tại vòng loại E​URO 2016

Sự kiện cuối cùng chính là việc đội tuyển Anh của huấn luyện viên Roy Hodgson toàn thắng tại vòng loại Euro 2016. Rơi vào bảng đấu dễ dàng với những Thụy Sĩ, Slovenia, Estonia, Litva, San Marino, Tam sư đã tạo ra kết quả hoàn hảo khi thắng 10/10 trận, ghi 31 bàn, để thủng lưới chỉ 3 bàn.

Với thành tích này, "Tam s​ư" giành vé trực tiếp tới E​URO 2016, rơi vào bảng B cùng với Nga, Xứ Wales, Slovakia. Rõ ràng sau thất bại đáng quên tại vòng loại E​URO 2008, đội tuyển Anh đã có tinh thần cũng như cách chuẩn bị khác hẳn cho vòng loại của một giải đấu lớn nhất lục địa cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Anh tại E​URO 2016 đang được kỳ vọng rất nhiều khi hàng loạt những cái tên mới đang bắt đầu nổi lên và chứng minh được tài năng ở giải Ngoại hạng như Harry Kane, Ross Barkley, Eric Dier, John Stones… Thành tích hoàn hảo tại vòng loại vì thế là sự chuẩn bị tốt cho hành trình của "Tam Sư" tại Pháp vào mùa Hè sang năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục