Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh

Thế giới trải qua 1 tuần với những sự kiện nổi bật: cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn trốn sang Liban; Australia ban bố tình trạng khẩn cấp lần 3 do cháy rừng; Triều Tiên sớm công bố vũ khí chiến lược.
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 1Ngày 30/12/2019, cựu Chủ tịch hãng sản xuất ô tô Nissan Motor của Nhật Bản đã đến thủ đô Beirut của Liban sau khi trốn khỏi Nhật Bản. Bộ Tư pháp Liban ngày 2/1/2020 thông báo nước này đã nhận được Lệnh truy nã Đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đối với ông Ghosn. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn (giữa) rời khỏi khu giam giữ ở Tokyo, sau khi ông được trả tự do có bảo lãnh, ngày 25/4/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 2Ngày 2/1/2020, Thủ hiến bang New South Wales của Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba trên phạm vi toàn bang do cháy rừng, cho phép các quan chức chính quyền bang được tiến hành sơ tán bắt buộc, phong tỏa các tuyến đường và làm mọi điều cần thiết để giữ an toàn cho người dân và tài sản. Trong ảnh: Các đám cháy rừng lan rộng tại bang Victoria, Australia. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 3Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo nước này sẽ phô diễn một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần, cáo buộc Mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng của mình và Bình Nhưỡng sẽ dừng đàm phán với Washington. Phát biểu tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trong ảnh) đề cập đến việc Bình Nhưỡng thúc đẩy năng lực răn đe hạt nhân bao xa sẽ phụ thuộc vào thái độ của Mỹ. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 4Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trong ảnh) ngày 31/12/2019 bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ lựa chọn hòa bình thay vì chiến tranh, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ phô diễn một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 5Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (trong ảnh) ngày 2/1/2020 cho biết lập trường của Chính phủ Trung Quốc không muốn gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo về vũ khí chiến lược mới. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 6Ngày 2/1/2020, với 325 phiếu thuận và 184 phiếu chống, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua dự luật cho phép triển khai quân đội tới Libya nhằm hỗ trợ Chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn ở Tripoli. Dự luật mới quy định quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được phép triển khai tới Libya trong trường hợp khẩn cấp với sứ mệnh có thể kéo dài 1 năm. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 2/1/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh ảnh 7Ngày 1/1/2020, Lễ diễu hành hoa hồng lần thứ 131 diễn ra tại đại lộ Colorado thuộc thành phố Pasadena, bang California, Mỹ. Đây là lễ hội thường niên được người dân Mỹ háo hức mong chờ mỗi dịp đầu năm mới. Hàng chục xe hoa với các ban nhạc đến từ khắp vùng miền của nước Mỹ và thế giới đã diễu hành dọc Đại lộ Colorado của thành phố, thu hút người dân và khách du lịch tới chiêm ngưỡng. (Nguồn: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục