"Điểm mặt" ứng cử viên cho vị trí Tư lệnh lục quân Thái Lan

Ứng cử viên cho Tư lệnh lục quân Thái Lan là Phó Tư lệnh lục quân Udomdej Sitabutr và Trợ lý Tư lệnh lục quân Paiboon Koomchaya.
"Điểm mặt" ứng cử viên cho vị trí Tư lệnh lục quân Thái Lan ảnh 1Binh sỹ Thái Lan. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tiếp theo việc thành lập Hội đồng lập pháp, Thái Lan sẽ lựa chọn một Thủ tướng và một Nội các mới để điều hành chính phủ tạm quyền trong khoảng một năm trước khi có thể tổ chức một cuộc tổng tuyển cử.

Các phương tiện truyền thông Thái Lan lâu nay vẫn luôn nhắc tới việc tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự, sẽ lên làm Thủ tướng bởi hai lý do: tiếp tục duy trì các chính sách mà những người làm đảo chính đặt ra, đồng thời chuyển giao vị trí Tư lệnh lục quân một cách êm đẹp cho người mà ông tin cẩn.

Ông Prayuth sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào cuối tháng 9 này, thời điểm diễn ra cuộc cải tổ quân đội Thái Lan lần thứ hai trong năm. Hiện có hơn hai gương mặt có thể được giao phó nhiệm vụ này, đó là Phó Tư lệnh lục quân Udomdej Sitabutr và Trợ lý Tư lệnh lục quân Paiboon Koomchaya cùng Chatchai Sarikalaya.

Trong số này có hai người thân cận nhất với ông Prayuth là Udomdej và Paiboon. Hai viên tướng này cũng là những người đang đảm nhận vai trò lớn trong chính quyền quân sự.

Nếu một trong hai nhận vật này trở thành Tư lệnh lục quân, thì người còn lại sẽ đảm nhận vị trí Tư lệnh tối cao hay còn gọi là Tổng tư lệnh do Tướng Tanasak Patimaprakorn nắm giữ hoặc vị trí Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, trong cuộc cải tổ quân đội lần thứ nhất (tháng 4/2014), có hai viên tướng thân cận của ông Prawit Wongsuwan, cố vấn cho chính quyền quân sự hiện nay là Sirichai Dittakul và Worapong Sa-nganet đều đã được đề bạt để chuẩn bị cho các vị trí quan trọng.

Sirichai dự kiến đảm nhận chức Bí thư thường trực quốc phòng, trong khi Worapong có thể ngồi vào ghế Tư lệnh tối cao. Trong trường hợp này, Udomdej có thể làm Tư lệnh lục quân, Paiboon là Phó tư lệnh lục quân và Chatchai đảm nhận vị trí cố vấn Tư lệnh lục quân.

Ông Prawit từng là Tư lệnh lục quân và là lớp chỉ huy "đàn anh" của tướng Prayuth. Ông này hiện đứng đầu danh sách Những con hổ miền Đông mà ông Prayuth là một trong những thành viên.

Tướng Udomdej cũng nằm trong nhóm giống như ông Prayuth. Có rất nhiều khả năng ông Prayuth sẽ chọn viên tướng này làm người kế nhiệm. Tuy nhiên, Paiboon cũng đã đóng góp một vai trò khá lớn kể từ cuộc đảo chính quân sự vừa qua và nếu không được lựa chọn thì có thể ông này sẽ chuyển sang làm Thứ trưởng Quốc phòng, với quân hàm đại tướng.

Một sự lựa chọn khác cũng được đưa ra, đó là tướng Udomdej sẽ tiếp quản vị trí của ông Prayuth, trong khi Paiboon làm Bí thư thường trực Bộ Quốc phòng và Chatchai đảm nhận vị trí Phó tư lệnh lục quân. Và sự lựa chọn này có thể là thích hợp nhất khi tướng Prayuth đang cố gắng củng cố các vị trí lãnh đạo trong quân đội Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục