Điện Biên: Bị môtô đâm trực diện, xe khách đâm vách núi

Điện Biên: Bị môtô đâm trực diện, xe khách đâm vào vách núi

Xe môtô do anh Nguyễn Hữu Tuân điều khiển đã đã vượt sai quy định với một xe ôtô khác, chiếm phần đường của xe khách đi ngược chiều và đâm trực diện vào xe khách của Công ty cổ phần Điện Biên.

Vào hồi 10 giờ ngày 2/2, tại km 90+ 500 trên tuyến Quốc lộ 12 (thuộc tổ 5, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, Điện Biên và là tuyến nối hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu), một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa môtô, xe khách khiến một người tử vong.

Thiếu tá Nguyễn Phi Linh, Đội Phó Đội Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên) phụ trách khu vực trên cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là xe môtô do anh Nguyễn Hữu Tuân (sinh năm 1982, trú tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng từ tỉnh Lai Châu về Điện Biên, đến vị trí trên đã vượt sai quy định với một xe ôtô khác, chiếm phần đường của xe khách đi ngược chiều và đâm trực diện vào xe khách của Công ty cổ phần Điện Biên.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe khách 24 chỗ ngồi của Công ty cổ phần Điện Biên do anh Bùi Văn Thiều (sinh năm 1975, trú tại tổ 9, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ) điều khiển đã mất lái và lao qua rãnh thoát nước, đâm vào vách núi. Trên xe khách lúc đó có tám hành khách, nhưng chỉ bị xây sát, va đập nhẹ.

Chiếc xe khách trên vừa được Tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị Cảnh sát giao thông kiểm tra cách đó gần 10km, vẫn đảm bảo an toàn kỹ thuật, tham gia giao thông bình thường.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Hữu Tuân tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe môtô hư hỏng hoàn toàn, xe khách bị hư hỏng phần đầu.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân tai nạn và giải quyết hậu quả của vụ tai nạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục