Điện Biên, Đà Lạt: Khách sạn, nhà nghỉ kín chỗ

Hai điểm du lịch khá ăn khách trong các dịp ngày nghỉ, lễ, tết là Điện Biên và Đà Lạt hiện đã trong tình trạng hết phòng từ nay đến tận 7/5. Tuy nhiên, nếu như Đà Lạt, giá phòng đã bị đội lên cao thì thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho hay, giá phòng vẫn được giữ ở mức ổn định.

Hai điểm du lịch khá ăn khách trong các dịp ngày nghỉ, lễ, tết là Điện Biên và Đà Lạt hiện đã trong tình trạng hết phòng từ nay đến tận 7/5. Tuy nhiên, nếu như Đà Lạt, giá phòng đã bị đội lên cao thì thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho hay, giá phòng vẫn được giữ ở mức ổn định.

Đà Lạt: Giá cao vẫn kín chỗ


Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hầu hết các khách sạn ở Đà Lạt (gần 700 khách sạn) đã kín phòng trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Phần lớn các khách sạn từ 3 - 5 sao đều được đặt kín phòng từ tháng trước.

Những khách sạn còn lại cũng được nhiều hãng lữ hành, công ty du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Đồng Nai và Đà Nẵng đặt trước.

Đặc biệt trong dịp 30/4 năm nay, lượng khách lẻ tự đặt phòng (đi theo nhóm, gia đình) cũng tăng vọt. Hiện tại giá phòng tăng từ 50% - 300% so với ngày thường. Giá phòng cho 2 người dao động từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/phòng/ngày đêm, các khách sạn 4 - 5 sao giá cao nhất lên 1.000 USD/phòng 2 khách/ngày đêm. Một vài khách sạn còn ít phòng đang “treo phòng” chờ đón khách lẻ với mức giá cao.

Tuy nhiên, theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, ngoài hệ thống khách sạn, thành phố cũng chủ trương cho các nhà trọ và nhà ở của người dân được đón khách nếu có đủ điều kiện, vì vậy sẽ không tái diễn tình trạng khách đến không có nơi ở như những năm trước.


Điện Biên: Cháy phòng nhưng giá vẫn "êm"

Cũng là một điểm du lịch ăn khách trong dịp lễ 30/4, 1/5, các khách sạn và nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh  Điện Biên cũng đã được đặt kín chỗ. Hiện tại, một số ít khách tham quan, du lịch đã gặp khó khăn trong việc tìm nơi nghỉ lại qua đêm.


Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó phòng Nghiệp vụ Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, dù đã bắt đầu diễn ra cảnh “cháy” phòng nghỉ và khách sạn, nhưng đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh vẫn chưa xảy ra tình trạng nâng giá, ép khách của các cơ sở kinh doanh. Một số ít cơ sở lưu trú bị khách phàn nàn về giá cả, chất lượng phục vụ đã được các đơn vị chức năng chấn chỉnh kịp thời.

Hiện nay, ngoài việc tiếp tục động viên các cơ sở kinh doanh lưu trú, các gia đình có điều kiện mở thêm phòng nghỉ, tỉnh cũng sắp xếp, chuẩn bị nhiều phương án dự phòng thích hợp như đưa các ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế, Cao đẳng Sư phạm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên vào hoạt động phục vụ du khách nếu tình trạng “cháy” phòng nghỉ, khách sạn tiếp tục xảy ra.

Toàn tỉnh Điện Biên hiện chỉ có 38 cơ sở kinh doanh lưu trú, có khoảng 900 phòng nghỉ với trên 2.000 giường. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đón hơn 98.000 lượt khách du lịch, tăng 73% so với cùng kỳ, trong đó có trên 21.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 37 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục