Điện Biên: Huy động tối đa tìm kiếm công nhân kẹt trong hầm thủy điện

Công an tỉnh Điện Biên tăng cường 34 cán bộ, chiến sỹ, xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm, đồ lặn phối hợp với các lực lượng của huyện Nậm Pồ tập trung tìm kiếm người bị nạn.
Điện Biên: Huy động tối đa tìm kiếm công nhân kẹt trong hầm thủy điện ảnh 1Lãnh đạo huyện Nậm Pồ tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đến 14 giờ ngày 4/7, lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tìm kiếm công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).

Kể từ thời điểm xảy ra mưa lớn gây lũ khiến một người mất tích và 3 người bị thương tại xã Si Pa Phìn, lực lượng chức năng thường trực cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm nạn nhân.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tăng cường 34 cán bộ, chiến sỹ, xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm, đồ lặn phối hợp với các lực lượng của huyện Nậm Pồ tập trung tìm kiếm người bị nạn.

[Điện Biên: Mưa lũ lớn khiến 1 người mất tích và 3 người bị thương]

Tuy nhiên, do hầm dài khoảng 260m, địa hình hiểm trở, trời mưa nhiều nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sỹ phải dùng máy bơm nước công suất lớn hút nước trong hầm để tìm kiếm người mất tích.

Trung tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, cho biết đến 12 giờ ngày 4/7, từ vị trí lực lượng chức năng tiếp cận, chiều dài hầm vẫn còn khoảng hơn 100m, lượng nước trong hầm ước còn khoảng gần 2.000m3.

Các lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp đồng bộ chạy đua với thời gian để hút nước nhanh nhất. Trong đó, đơn vị đã sử dụng 5 máy bơm điện công suất lớn để hút nước ra khỏi hầm.

Mực nước cạn đến đâu sẽ tổ chức tìm kiếm đến đó và sử dụng xuồng cao su cùng thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân.

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã tập trung cứu nạn, cứu hộ trong suốt gần 2 ngày qua.

Khó khăn nhất là do hầm sâu với chiều dài hơn 260m và lượng nước trong hầm lớn. Hiện lực lượng tìm kiếm đã lên tới hơn 170 người, các máy bơm đều hoạt động hết công suất, lực lượng cứu hộ thay phiên nhau tìm kiếm với quyết tâm tìm thấy nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến, đến khoảng 15 giờ ngày 4/7 sẽ cơ bản giải quyết được lượng nước trong hầm để thực hiện tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 3/7, trên địa bàn xã Si Pa Phìn đã xảy ra trận mưa to gây ra lũ tại khe suối bản Phi Lĩnh, khiến 4 công nhân đang thi công thủy điện bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau đó, công nhân và lực lượng cứu hộ địa phương đã cứu được 3 người, một người mắc kẹt trong hầm là anh Lý A Dia (sinh năm 1997), trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn./.

Toàn cảnh hầm thủy điện nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Toàn cảnh hầm thủy điện nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hầm thủy điện tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hầm thủy điện tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bên trong hầm thủy điện nơi nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bên trong hầm thủy điện nơi nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lực lượng chức năng dùng xuồng để tìm kiếm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lực lượng chức năng dùng xuồng để tìm kiếm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hầm thủy điện nơi nạn nhân mất tích có chiều dài 260m khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hầm thủy điện nơi nạn nhân mất tích có chiều dài 260m khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lãnh đạo huyện Nậm Pồ tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lãnh đạo huyện Nậm Pồ tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bên trong hầm thủy điện nơi nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bên trong hầm thủy điện nơi nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hiện, lượng nước ở trong hầm vẫn còn khá nhiều. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hiện, lượng nước ở trong hầm vẫn còn khá nhiều. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Người nhà nạn nhân vẫn túc trực nơi hiện trường chờ tin của lực lượng chức năng. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Người nhà nạn nhân vẫn túc trực nơi hiện trường chờ tin của lực lượng chức năng. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục