Điện Biên mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Hoa Ban 2016

Điện Biên mở rộng không gian tổ chức của Lễ hội Hoa Ban 2016

Lễ hội Hoa Ban năm 2016 sẽ mở rộng từ Quảng trường 7/5 ra các khu vực Bờ hồ Tỉnh ủy Điện Biên, đường Võ Nguyên Giáp, với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc cùng các tỉnh Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan.
Điện Biên mở rộng không gian tổ chức của Lễ hội Hoa Ban 2016 ảnh 1Trình diễn Lễ hội Kin Pa Then trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2015. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Theo đại diện Ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Ban 2016 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang sẽ diễn ra từ 13-15/3, tại tỉnh Điện Biên, đã cơ bản hoàn thành.

Bắt đầu từ năm 2014, Lễ hội Hoa Ban được tổ chức vào ngày 13/3 hàng năm - ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Theo ông Phạm Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2016 được tổ chức với quy mô mở rộng, có sự tham gia của tám tỉnh Tây Bắc cùng các tỉnh Bắc Lào và Đông Bắc Thái Lan. Lễ hội năm nay sẽ mở rộng không gian tổ chức từ Quảng trường 7/5 ra các khu vực Bờ hồ Tỉnh ủy Điện Biên, đường Võ Nguyên Giáp…

Trong đêm khai mạc Lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Về miền Hoa Ban” với các tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Khai mạc Lễ hội và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam).

Tại Lễ hội còn có các hoạt động như Cuộc thi ảnh đẹp Hoa Ban; trình diễn các điệu múa truyền thống của một số dân tộc như Mông, Thái, Khơ Mú...; trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm du lịch, trưng bày và giới thiệu về cây hoa ban; triển lãm văn hóa truyền thống, giao lưu các môn thể thao và trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, tù lu; hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Điện Biên; thi và giới thiệu ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Điện Biên;" diễu hành văn hóa đường phố…

Để thu hút du khách đến Điện Biên trong thời gian diễn ra Lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý, cho biết Ban tổ chức chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ du khách tham gia Lễ hội, tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch về việc đảm bảo giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh tình trạng tăng giá dịch vụ vượt mức quy định.

Ban tổ chức cũng bố trí địa điểm kết nối Internet miễn phí cho phóng viên các cơ quan báo chí tại Thư viện tỉnh Điện Biên (đối diện với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục