Điện Biên nâng cấp 2 ngôi trường mang tên Võ Nguyên Giáp

Sáng 16/2, tỉnh Điện Biên đã khởi công xây dựng, nâng cấp trường Tiểu học và trường THCS Võ Nguyên Giáp.

Sáng 16/2, tại xã Mường Phăng (huyện Điện Biên), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp.

Dự lễ khởi công có các lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, lãnh đạo huyện Điện Biên, xã Mường Phăng, đại diện đơn vị đầu tư, xây dựng cùng các bậc phụ huynh, học sinh của hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp.

Dự án xây dựng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng do Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ. Công trình được triển khai xây dựng bổ sung tại hai trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp ở xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp được đầu tư xây dựng một nhà lớp học hai tầng với sáu phòng học và một nhà công vụ với ba phòng; trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp được đầu tư xây dựng một nhà lớp học hai tầng với sáu phòng học chức năng, một nhà công vụ với bảy phòng và trang thiết bị kèm theo.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm.

Khi đưa vào sử dụng, trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp là hai trường có truyền thống học tập rất tốt trên địa bàn huyện Điện Biên cũng như tỉnh Điện Biên.

Công trình xây dựng nâng cấp trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thầy và trò hai trường tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, từ đó đào tạo thêm những thế hệ học sinh có năng lực, đóng góp cho địa phương và đất nước sau này, xứng đáng với mái trường mang tên vị tướng kiệt xuất của đất nước và truyền thống đánh giặc ngoại xâm của mảnh đất lịch sử Mường Phăng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục