Điện Biên: Nối thành công phần chân bị cắt đứt rời hoàn toàn

Các bác sỹ của Khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa phẫu thuật thành công, nối phần chân cho bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt đứt rời hoàn toàn.
Điện Biên: Nối thành công phần chân bị cắt đứt rời hoàn toàn ảnh 1Phần chân bị đứt rời sau khi nối thành công. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sỹ Bùi Đức Phương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên) cho biết, các bác sỹ của Khoa vừa phẫu thuật thành công, nối phần chân cho bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt đứt rời hoàn toàn.

Đây là lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thực hiện ca phẫu thuật nối chân đứt rời thành công dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 15 phút, ngày 2/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận bệnh nhân Lù Văn Ương (sinh năm 1974), trú đội 13, bản Pú Tửu A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (Điện Biên). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng do máy cắt cỏ cắt rời 1/3 dưới cẳng chân trái.

Ngay lập tức, lãnh đạo cùng bác sỹ bệnh viện các khoa tiến hành hội chẩn, thống nhất phải xử lý ngay vì nếu chuyển xuống tuyến Trung ương sẽ không kịp thời gian. Chỉ 15 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật nối lại phần chân đứt rời.

Các bác sỹ đã gây mê phẫu thuật, tiến hành kết hợp xương chày trái bằng đinh nội tủy, khâu nối động mạch, nối thần kinh chày trước và chày sau với thời gian thực hiện ca mổ kéo dài 5 tiếng. Sau phẫu thuật 30 phút, chân bệnh nhân đã hồng ấm, bắt được mạch mu chân.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng kê cao chân, dùng kháng sinh và chống đông liều cao. Sau 2 ngày điều trị, bàn chân của bệnh nhân hồng ấm, mạch mu chân rõ, ngón chân vận động được. Sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân xuống tuyến Trung ương để tiếp tục theo dõi, điều trị phục hồi. Đến ngày 5/6, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến triển tốt.

Bác sĩ Bùi Đức Phương cho biết, đây là ca phẫu thuật rất khó, lần đầu tiên được thực hiện ở Điện Biên. Trong quá trình phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn do bộ dụng cụ phẫu thuật, đặc biệt là bộ kỹ thuật mạch máu đã lỗi thời. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm và nỗ lực của ekip, đánh giá sơ bộ ban đầu, ca phẫu thuật thành công.

Cũng theo bác sỹ Bùi Đức Phương, để nối thành công, việc bảo quản phần chân đứt rời rất quan trọng. Phần chân đứt rời phải được bảo quản vô khuẩn, ngâm cách ly trong môi trường nước ở nhiệt độ từ 6-8 độ C, trong thời gian giới hạn đến khi tiến hành phẫu thuật tối đa từ 6-8 tiếng.

Trong trường hợp này, phần chân đứt rời của bệnh nhân không được bảo quản đúng cách, đựng trong túi bóng buộc lại. Tuy nhiên do người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời (chưa đầy một giờ sau tai nạn) nên phần chân đứt rời cơ bản vẫn được đảm bảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục