Điện Biên phát hiện và hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 150kg

Chiều 14/3, Ban Chỉ huy Quân sự Điện Biên Phủ phối hợp cùng đơn vị công binh Bộ Chỉ huy Quân sự Điện Biên tháo dỡ và đem đi hủy nổ thành công quả bom dài khoảng 1,6m, nặng khoảng 150kg.
Điện Biên phát hiện và hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 150kg ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Tư/TTXVN)

Chiều 14/3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng đơn vị công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tháo dỡ và đem đi hủy nổ thành công, an toàn tuyệt đối một quả bom dài khoảng 1,6m, nặng khoảng 150kg.

Trước đó, vào chiều 6/3, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng công trình dân sinh tại khu vực đồi giáp ranh giữa Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, đơn vị thi công đã phát hiện quả bom này ở vị trí nằm sâu trong chân đồi.

[Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ nổ nghiêm trọng tại Bắc Ninh]

Ngay sau đó, lực lượng thi công đã báo chính quyền địa phương và cơ quan quân sự.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, khảo sát, tiến hành khoanh vùng để đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu vực và xây dựng phương án đào, tháo dỡ bom.

Qua xác minh, đây là quả bom loại MK81, nặng khoảng 150kg được ném xuống trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc. Khi phát hiện, quả bom vẫn còn nguyên kíp nổ, đuôi cánh đã bị gãy rời.

Đây là quả bom thứ hai được phát hiện trong năm 2018 tại tỉnh Điện Biên.

Trước đó, vào ngày 2/3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ và đơn vị công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tháo dỡ và đưa đi hủy nổ thành công quả bom nặng hơn 300kg nằm sâu trong chân đồi gần khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Thượng tá Nguyễn Tiến Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ khuyến cáo, tại Điện Biên, còn nhiều loại bom, đạn, lựu đạn còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn.

Do đó người dân và các đơn vị thi công trong quá trình san ủi mặt bằng nếu phát hiện vật thể nghi là bom mìn, vật liệu nổ cần báo ngay cho chính quyền, cơ quan quân sự, công an địa phương, để có biện pháp khoanh vùng, di dời, xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục