Điện Biên trồng 1.000 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Mường Phăng

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên và Hội quán Đạo Đức Nhật Bản đã tổ chức lễ trồng 1.000 cây hoa anh đào tại Mường Phăng.
Điện Biên trồng 1.000 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Mường Phăng ảnh 1Du khách thưởng lãm vẻ đẹp của hoa Anh đào tại lễ hội năm 2013 ở Hạ Long. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 1/11, tại Di tích Tượng đài Chiến thắng Mường Phăng, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên phối hợp với Hội quán Đạo Đức Nhật Bản (Dotoku Kaikan) đã tổ chức lễ trồng 1.000 cây hoa anh đào trên địa bàn.

Đây là hoạt động nhằm tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng là hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Aoki Takashi, Chủ tịch Hội Dotoku Kaikan Nhật Bản cho biết năm 2014 cũng là năm kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, “chúng ta cùng tổ chức trồng 1.000 cây anh đào trên vùng đất Điện Biên anh hùng nhằm thể hiện niềm tin vào hòa bình thế giới. Tôi cầu mong cho những cây hoa anh đào lớn lên từng ngày, nở những bông hoa xinh đẹp. Nếu được ngắm những cây hoa anh đào mọc tại Điện Biên Phủ, trái tim mọi người sẽ cùng một cảm xúc, cùng mong cho chiến tranh, tai họa trên thế giới sẽ mất đi, hòa bình và sự bình yên sẽ đến với mọi người."

Từ năm 2006, hoa anh đào đã được trồng ở khu vực xã Mường Phăng, sau ba năm những cây anh đào đã ra hoa đều đặn.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, khí hậu và thổ nhưỡng ở xã Mường Phăng là khu vực rất phù hợp để trồng loại hoa này.

Ngoài khu vực Mường Phăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai trồng thí nghiệm hoa anh đào tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Pang Hốc, Cửa khẩu Tây Trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục