Điện chia buồn Thủ tướng Vương quốc Eswatini Mandvulo Dlamini qua đời

Ngày 16/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Mswati III, Vương quốc Eswatini, sau khi nhận được tin Thủ tướng nước này Ambrose Mandvulo Dlamini qua đời.
Điện chia buồn Thủ tướng Vương quốc Eswatini Mandvulo Dlamini qua đời ảnh 1Thủ tướng Vương quốc Eswatini Mandvulo Dlamini. (Nguồn: africanews.com)

Được tin Ngài Ambrose Mandvulo Dlamini, Thủ tướng Vương quốc Eswatini (Kingdom of Eswatini) qua đời, ngày 16/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Mswati III, Vương quốc Eswatini.

Eswatini, trước đây gọi là Swaziland, là chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng của châu Phi.

[Thủ tướng Eswatini tử vong sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2]

AFP đưa tin Chính phủ Eswatini thông báo Thủ tướng Eswatini Ambrose Dlamini ngày 13/12 vừa qua đã tử vong tại một bệnh viện ở Nam Phi.

Ông Dlamini, 52 tuổi, đã được đưa tới một bệnh viện ở nước láng giềng Nam Phi vào đầu tháng 12 này, hai tuần sau khi ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục