Điện chia buồn về việc Hòa thượng Thích Thanh Sam viên tịch

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa có điện chia buồn về việc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam thu thần thị tịch.
Điện chia buồn về việc Hòa thượng Thích Thanh Sam viên tịch ảnh 1Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa có Điện chia buồn gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chư tôn đức, tăng ni, cư sỹ, phật tử và đồng bào Phật giáo cả nước về việc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu thần thị tịch.

Bức điện nêu rõ: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng kính tiếc biết tin Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thu thần thị tịch vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 12/3/2018 tại chùa Đại Thành, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi thành kính gửi đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức, tăng ni, cư sỹ và toàn thể đồng bào Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng môn đồ pháp quyến, gia quyến của Hòa thượng lời chia buồn sâu sắc.

Có thể nhận thấy cuộc đời tu hành với đạo hạnh hiền đức uy nghi của Hòa thượng là một tấm gương sáng về lòng yêu nước và sự hòa hợp đạo-đời, góp phần làm cho Phật pháp ngày càng thêm ngời sáng, rạng tỏ, viên minh, đồng thời tô điểm hạnh nguyện đại từ, đại bi của Đức Phật ngày càng tươi đẹp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với 90 năm trụ thế, 69 năm hành đạo độ đời Hòa thượng đã được Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý và bằng tuyên dương công đức.

Trong niềm kính tiếc sâu sắc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn chư tôn đức, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn noi theo tấm gương, tiếp nối hạnh nguyện của Hòa thượng, tiếp tục xây dựng Giáo hội ngày càng đoàn kết chặt chẽ, trang nghiêm và hòa hợp, xứng đáng là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục